CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi Việt Nam động thổ SVĐ lớn nhất hành tinh

NB NB
Thứ tư, 04/03/2026 20:59 PM (GMT+7)
A A+

Lễ động thổ SVĐ Trống Đồng diễn ra ngày 25/2/2025 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Công trình thuộc đại dự án Olympic Sports City tại Hà Nội, với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi cùng mái che có thể thu vào hiện đại. Theo kế hoạch, sân sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028, trong khi toàn bộ tổ hợp, bao gồm hạ tầng giao thông và các công trình thể thao phụ trợ, dự kiến hoàn tất vào năm 2035.

Ngay sau lễ động thổ, các hạng mục san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị thi công phần móng được đẩy mạnh triển khai. Việc “bấm nút” khởi công cũng đồng nghĩa toàn bộ khu vực xung quanh sân vận động sẽ được kích hoạt đồng bộ, từ hệ thống giao thông kết nối đến khu thương mại, dịch vụ, lưu trú. Điều này hứa hẹn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ không chỉ về kinh tế mà còn về thể thao.

le-dong-tho-san-van-dong-trong-dong-lac-viet-anh
CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi Lễ động thổ SVĐ Trống Đồng diễn ra ngày 25/2/2025 (Ảnh: Vinhomes Olympic).

Ngay khi thông tin lễ động thổ lan rộng, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã có nhiều phản ứng đáng chú ý trên mạng xã hội. CĐV Thái Lan nhận xét: “Nếu hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á và tạo ra cuộc cạnh tranh mới trong khu vực.”

Một CĐV Indonesia thán phục: “135.000 chỗ ngồi thật khó tin, Việt Nam rõ ràng đang nghĩ đến những giải đấu tầm thế giới.

Các CĐV Malaysia và Philippines khen ngợi SVĐ mang thiết kế đặc biệt của Việt Nam: “Đây không chỉ là sân bóng, mà là tuyên bố tham vọng của bóng đá Việt Nam” hay “Cơ sở hạ tầng như vậy có thể thay đổi vị thế bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ quốc tế.” 

Đặc biệt, một CĐV Singapore nhận ra tầm nhìn của Việt Nam khi xây dựng SVĐ Trống Đồng: “Nếu vận hành tốt, SVĐ này hoàn toàn đủ chuẩn cho World Cup hoặc Olympic trong tương lai.”

san-van-dong-trong-dong-lac-viet-anh2
Phương án kiến trúc của SVĐ Trống Đồng (Ảnh: Vinhomes Olympic).

Ban tổ chức cho biết dự án được định hướng trở thành biểu tượng mới của quốc gia, tương tự như Wembley Stadium (Anh), Beijing National Stadium hay Lusail Stadium. Thiết kế sân lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn trong văn hóa Việt cổ.

Ngoài yếu tố kiến trúc, công trình còn ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường và giải pháp tiết kiệm năng lượng. Trong tương lai, sân được kỳ vọng tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn, đồng thời trở thành nền tảng để Việt Nam hướng tới đăng cai những giải đấu tầm cỡ như FIFA World Cup hay Olympic.

san-van-dong-trong-dong-lac-viet-anh1
Tổng quan SVĐ Trống Đồng (Ảnh: Vinhomes Olympic).

Phản ứng từ khu vực cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng của dự án vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á ngày càng đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất và đào tạo trẻ, sự xuất hiện của một sân vận động 135.000 chỗ tại Hà Nội có thể tạo ra cú hích lớn về mặt hình ảnh và cơ hội đăng cai các sự kiện quốc tế.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm