Truyền thông Hàn Quốc (tờ Chosun) cho rằng dự án sân vận động Trống Đồng không chỉ là bước nhảy vọt về hạ tầng của Việt Nam mà còn có thể gắn với dấu ấn của một HLV người Hàn Quốc trong trận đấu đầu tiên tại đây.
Theo bài viết, sự phát triển vượt bậc của đội tuyển Việt Nam gắn liền với dấu ấn của các chiến lược gia người Hàn Quốc. Chosun trích dẫn: “Dưới sự dẫn dắt của các HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik, đội tuyển quốc gia Việt Nam, vốn đang tăng trưởng sức mạnh rất nhanh, sẽ xây dựng sân vận động chuyên biệt dành riêng cho bóng đá lớn nhất thế giới.
Sân Trống Đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028 ở khu vực phía Nam ngoại ô thủ đô Hà Nội, sẽ có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi sân Old Trafford của Manchester United (74.310 chỗ) tại Premier League.”
Dự án sân Trống Đồng nằm trong tổng thể “Thành phố Thể thao Olympic”, một siêu dự án được Chính phủ Việt Nam phê duyệt từ tháng 12 năm ngoái. Với tổng mức đầu tư lên tới 925 nghìn tỷ đồng, khu phức hợp này trải rộng hơn 91 km², dự kiến trở thành một trung tâm thể thao – đô thị hiện đại có thể phục vụ khoảng 750.000 cư dân, với lộ trình hoàn thành đến năm 2035.
Chosun cũng nhấn mạnh tầm vóc chiến lược của dự án này đối với bóng đá Việt Nam. Bài báo dẫn lại: “Dự án hướng tới việc biến sân Trống Đồng thành một biểu tượng kiến trúc và văn hóa mang tầm vóc quốc gia, tương tự như Wembley (Anh), sân Tổ Chim, Bird’s Nest (Trung Quốc) hay Lusail (Qatar), những công trình giúp nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của các quốc gia sở hữu chúng.”
Về quy mô, sân Trống Đồng sẽ vượt qua những “ông lớn” hiện tại trong làng sân vận động thế giới. “Về sức chứa, sân Trống Đồng sẽ vượt qua sân May 1st (Rungrado) của Triều Tiên (114.000 chỗ) và sân Hassan II của Morocco (115.000 chỗ), địa điểm dự kiến đăng cai World Cup 2030, để trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Công trình này được kỳ vọng sẽ nâng tầm hạ tầng thể thao Việt Nam, đặt nền móng cho các nỗ lực đăng cai World Cup, Olympic và Asian Games trong tương lai.”
Trong bối cảnh đó, Chosun đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: liệu một HLV người Hàn Quốc có thể trở thành người đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân vận động này?
Bài viết nhắc đến tình hình hiện tại của HLV Kim Sang-sik, người đã giúp tuyển Việt Nam đạt nhiều thành tích tích cực thời gian qua.“HLV Kim Sang-sik, người đã được tự động gia hạn hợp đồng đến tháng 2/2027 nhờ liên tiếp giành chiến thắng và hoàn thành các mục tiêu đề ra, sẽ trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt một trận đấu cấp A-match tại sân Trống Đồng nếu ông vẫn còn tại vị sau năm 2028.”
Nếu kịch bản này thành hiện thực, đây sẽ là cột mốc đặc biệt không chỉ với cá nhân HLV Kim Sang-sik mà còn với bóng đá Việt Nam, một sự kết nối giữa thành công trên sân cỏ và bước tiến mang tính biểu tượng về cơ sở hạ tầng.


NB

















