Luis Enrique bất ngờ tiết lộ thời điểm sẽ giải nghệ khỏi nghiệp huấn luyện, trong bối cảnh ông chuẩn bị gia hạn hợp đồng dài hạn và mở ra kỷ nguyên thành công mới cùng Paris Saint-Germain.
HLV Luis Enrique mới đây đã lần đầu tiết lộ kế hoạch dài hạn trong sự nghiệp cầm quân, đồng thời úp mở về thời điểm sẽ chính thức giải nghệ khỏi băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiện được cho là sắp gia hạn hợp đồng dài hạn với Paris Saint-Germain sau quãng thời gian thành công rực rỡ tại đội bóng thủ đô nước Pháp.
Dù vẫn đang gặt hái nhiều thành công ở đỉnh cao bóng đá châu Âu, Enrique khẳng định ông không muốn trở thành một “ông lão” vẫn đứng chỉ đạo bên đường biên khi đã lớn tuổi.
“Tôi không muốn trở thành một ông già vẫn đi huấn luyện. Tôi không muốn như thế. Tôi nghĩ rằng sau tuổi 60 thì nên dừng lại. Thực tế tôi còn hay trêu em trai Felipe rằng: ‘Anh sẽ phải nghỉ hưu trước chú thôi’. Cậu ấy kém tôi một tuổi, hiện 55 tuổi và sẽ giải nghệ khi 61 tuổi… vậy nên cứ tự tính đi”, Enrique chia sẻ với La Nueva Espana.
Theo tính toán, chiến lược gia sinh năm 1970 nhiều khả năng sẽ giải nghệ vào năm 2030, trùng với thời điểm kết thúc bản hợp đồng mới mà ông chuẩn bị ký với PSG.
Truyền thông châu Âu cho biết đội chủ sân Parc des Princes đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với Enrique đến tháng 6/2030. Kể từ khi tiếp quản PSG, cựu HLV Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đã thay đổi mạnh mẽ triết lý bóng đá của đội bóng, chuyển từ phụ thuộc vào các siêu sao cá nhân sang lối chơi tập thể gắn kết và giàu tính chiến thuật.
Ban lãnh đạo PSG được cho là cực kỳ hài lòng với những gì Enrique mang lại, đặc biệt sau khi ông giúp đội bóng giành 3 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp cùng danh hiệu UEFA Champions League đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải 2024/25.
Nếu gắn bó đến năm 2030, Enrique sẽ trở thành HLV tại vị lâu nhất dưới kỷ nguyên QSI của PSG, mang lại sự ổn định mà đội bóng này luôn tìm kiếm suốt nhiều năm qua.
Ảnh hưởng của Enrique cũng được thể hiện rõ trong phòng thay đồ PSG. Các cầu thủ được cho là hoàn toàn tin tưởng vào triết lý tập thể mà ông xây dựng, giúp đội bóng thay đổi hình ảnh mong manh ở các trận cầu lớn châu Âu để trở nên bản lĩnh và đoàn kết hơn.
Hậu vệ Achraf Hakimi từng chia sẻ về sự thay đổi này: “Ông ấy đã thay đổi mọi thứ ở PSG. Tất cả đều thay đổi tư duy. Giờ đây chúng tôi là một tập thể, chiến đấu vì nhau, chạy vì nhau và là một gia đình.”
Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của Enrique vẫn là trận chung kết Champions League sắp tới gặp Arsenal tại Budapest. Chia sẻ về áp lực ở sân chơi châu Âu, ông cho rằng PSG hiện đã trưởng thành hơn nhiều so với mùa giải đăng quang trước đó.
“Tôi nghĩ năm ngoái áp lực lớn hơn rất nhiều. Việc CLB và người hâm mộ chưa từng vô địch Champions League tạo nên áp lực cực lớn.Đó là áp lực tích cực… nhưng đôi khi cũng có thể nhấn chìm bạn. Một cái ôm siết đến nghẹt thở vậy. Còn năm nay chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nếu chơi bóng với quá nhiều áp lực, chúng tôi sẽ không thể chơi đúng khả năng của mình”, Enrique kết luận.
Hoàng Cầm


















