Dù FIFA chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc nâng World Cup 2030 lên 66 đội, nhưng viễn cảnh này đang mở ra cơ hội lịch sử cho nhiều nền bóng đá đang phát triển, trong đó có ĐT Việt Nam.
Theo tiết lộ từ AS, đề xuất mở rộng World Cup 2030 từ 48 lên 66 đội đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn trong nội bộ FIFA. Ý tưởng ban đầu được đưa ra bởi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) với mục tiêu tạo thêm cơ hội cho các đội tuyển chưa từng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng được cho là rất ủng hộ xu hướng mở rộng này nhằm biến World Cup thành “lễ hội toàn cầu” thực sự.
World Cup 2026 đã là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự và nhiều tân binh như Đội tuyển Uzbekistan, Đội tuyển Jordan hay Đội tuyển Cape Verde đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Điều đó càng khiến FIFA cân nhắc nghiêm túc khả năng tiếp tục nới rộng số lượng đội dự World Cup vào năm 2030.
Nếu kế hoạch 66 đội trở thành hiện thực, châu Á gần như chắc chắn sẽ được tăng thêm suất tham dự. Đây được xem là tín hiệu cực kỳ tích cực với tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể ở cấp độ châu lục. Việc từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cho thấy khoảng cách giữa tuyển Việt Nam với nhóm đội cạnh tranh vé dự World Cup đang dần được thu hẹp. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng kết hợp cùng nhiều nhân tố kinh nghiệm tiếp tục mang đến kỳ vọng lớn cho tương lai.
Trong bối cảnh các suất dự World Cup có khả năng được mở rộng mạnh hơn cho khu vực châu Á, cơ hội để tuyển Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử sẽ trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Nếu duy trì được sự đầu tư, ổn định lực lượng và tích lũy kinh nghiệm ở các sân chơi lớn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể mơ về lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Hoàng Cầm















