CHÍNH THỨC: FIFA trừng phạt ĐT Tây Ban Nha sau World Cup 2026

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ bảy, 17/10/2026 06:35 AM (GMT+7)
A A+

FIFA chính thức giữ nguyên án phạt đối với bóng đá Tây Ban Nha sau vụ việc gây tranh cãi ở trận gặp Ai Cập, bất chấp nỗ lực kháng cáo từ liên đoàn nước nà

Bóng đá Tây Ban Nha vừa đón nhận thông tin không vui khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), liên quan đến hành vi phân biệt đối xử của một bộ phận cổ động viên. Quyết định được xác nhận ngày 16/10, đồng nghĩa với việc đội tuyển xứ đấu bò vẫn phải chịu những biện pháp kỷ luật đáng chú ý trong trận giao hữu sân nhà tiếp theo.

Cụ thể, RFEF bị phạt 20.000 USD (khoảng 526 triệu đồng), đồng thời phải đóng cửa ít nhất 15% số ghế trên khán đài ở trận giao hữu sân nhà kế tiếp của ĐT Tây Ban Nha. Đây là án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra từ ngày 4/8, nhưng phía Tây Ban Nha không chấp nhận và quyết định theo đuổi thủ tục kháng cáo.

CHÍNH THỨC: FIFA trừng phạt ĐT Tây Ban Nha sau World Cup 2026
Tây Ban Nha nhận án phạt từ FIFA sau khi CĐV đội nhà có hành vi phân biệt đối xử.

Nguồn cơn bắt đầu từ trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Ai Cập diễn ra ngày 31/3/2026 trên sân RCDE, sân nhà của Espanyol. Trong cuộc đối đầu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một nhóm cổ động viên chủ nhà đã hai lần hô vang những khẩu hiệu mang tính phân biệt đối xử nhằm vào Ai Cập. Sau khi sự việc tái diễn, ban tổ chức phải phát cảnh báo qua hệ thống loa và màn hình lớn để yêu cầu khán giả chấm dứt hành vi này.

Đáng chú ý, Lamine Yamal cũng công khai bày tỏ sự phẫn nộ sau trận đấu. Ngôi sao Barcelona, người theo đạo Hồi, lên án những khẩu hiệu trên là thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận, đồng thời chỉ trích những người thực hiện hành vi phân biệt đối xử. Vụ việc sau đó khiến cảnh sát Tây Ban Nha mở cuộc điều tra, trong khi FIFA tiến hành quy trình kỷ luật đối với RFEF.

Trong quá trình kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha lập luận rằng họ đã phản ứng nhanh chóng và áp dụng các biện pháp cần thiết ngay khi phát hiện sự việc. RFEF cũng cho rằng hành vi của cổ động viên nên được xem xét theo Điều 17 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, thay vì Điều 15 về phân biệt đối xử và lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, FIFA bác bỏ lập luận này, nhấn mạnh rằng một từ ngữ vẫn có thể mang tính phân biệt đối xử nếu được sử dụng trong hoàn cảnh nhằm xúc phạm hoặc hạ thấp người khác.

CHÍNH THỨC: FIFA trừng phạt ĐT Tây Ban Nha sau World Cup 2026
Phía Tây Ban Nha được cho là sẽ tiếp tục kháng cáo vụ việc đến cùng.

Sau khi đơn kháng cáo bị FIFA bác bỏ, RFEF đang chuẩn bị đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Phía Tây Ban Nha cho rằng mức xử phạt hiện tại quá nghiêm khắc, đặc biệt khi liên đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn hành vi vi phạm và xác định những cá nhân liên quan.

Như vậy, cuộc tranh chấp pháp lý vẫn chưa khép lại. Dù án phạt hiện tại không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tham dự các giải đấu của ĐT Tây Ban Nha, việc phải hạn chế khán giả ở trận giao hữu sân nhà tiếp theo vẫn là một hình thức kỷ luật đáng chú ý. Quyết định cuối cùng của CAS, nếu vụ việc được thụ lý, sẽ xác định liệu RFEF có thể thay đổi án phạt hay phải chấp hành đầy đủ yêu cầu từ FIFA.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm