SVĐ Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi vừa khởi công đã gây chấn động thế giới, khiến CĐV Trung Quốc đồng loạt bàn luận và bày tỏ sự kinh ngạc trước tham vọng hạ tầng thể thao của Việt Nam.
Ngành thể thao và xây dựng Việt Nam vừa tạo nên một cột mốc gây chấn động khu vực khi SVĐ Trống Đồng chính thức được khởi công trong quần thể Thành phố thể thao Olympic. Siêu dự án do Vingroup đầu tư với tổng kinh phí lên tới 925.000 tỷ đồng lập tức trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là trên các diễn đàn thể thao châu Á, nơi cộng đồng CĐV Trung Quốc đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng và nhiều cảm xúc trái chiều.
Theo công bố, SVĐ Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, vượt qua mọi công trình hiện hữu để trở thành sân vận động lớn nhất hành tinh sau khi hoàn thiện. Không chỉ dừng ở quy mô, dự án còn xác lập kỷ lục mới với hệ thống mái che đóng mở lớn nhất thế giới, cho phép tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quanh năm, bất chấp điều kiện thời tiết. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của hạ tầng thể thao Đông Nam Á.
Ngay sau khi thông tin được lan truyền, nhiều CĐV Trung Quốc đã để lại bình luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn thể thao:
Một CĐV cho biết: “135.000 chỗ ngồi ư? Con số này thật sự vượt xa tưởng tượng. Việt Nam đang đi những bước rất lớn về hạ tầng thể thao.”
Trong khi đó, một fan hâm mộ khác bình luận: “Nếu dự án này hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ là sân vận động mang tính biểu tượng của châu Á, không chỉ riêng Việt Nam.”
Có ý kiến cho rằng: “Mái che đóng mở lớn nhất thế giới mới thực sự đáng nể. Điều này cho thấy tầm nhìn rất dài hạn.”
Một CĐV khác thì kinh ngạc: “Trước giờ ít ai nghĩ Đông Nam Á sẽ có sân vận động lớn nhất hành tinh, Việt Nam đã khiến tất cả phải nhìn lại.”
Không chỉ CĐV khu vực, hàng loạt tờ báo và kênh thể thao nổi tiếng quốc tế như Daily Mail, beIN Sports hay Chosun Ilbo cũng đã có những bài viết bày tỏ sự choáng ngợp trước quy mô và tham vọng của SVĐ Trống Đồng. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu được vận hành hiệu quả, đây không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn có thể trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện thể thao và giải trí mang tầm cỡ toàn cầu trong tương lai.
Hoàng Cầm

















