Bóng đá Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của CĐV Đông Nam Á khi thông tin về việc sở hữu 4 sân vận động đạt chuẩn FIFA trước năm 2030 được lan truyền rộng rãi.
Theo trang ASEAN FOOTBALL, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ hạ tầng bóng đá, với việc liên tiếp khởi động 3 dự án sân vận động quy mô lớn chỉ trong chưa đầy 3 tháng. Nếu các dự án hoàn thành đúng tiến độ, Việt Nam sẽ có ít nhất 4 sân vận động đạt chuẩn FIFA trước năm 2030, bao gồm cả Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hiện tại.
Ba công trình mới thuộc thế hệ sân vận động hiện đại gồm Sân Trống Đồng (Hà Nội), Sân PVF (Hưng Yên) và Sân Rạch Chiếc (TP.HCM). Trong đó, Sân Trống Đồng gây chú ý đặc biệt với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, thuộc nhóm những sân vận động lớn nhất thế giới, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Sân PVF có quy mô 60.000 chỗ, hướng đến phục vụ song song bóng đá chuyên nghiệp và đào tạo trẻ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Trong khi đó, Sân Rạch Chiếc với 70.000 chỗ ngồi được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao TP.HCM, hoàn thành trong năm 2028.
Ngay khi thông tin này được lan truyền, cộng đồng CĐV Đông Nam Á đã nhanh chóng lên tiếng. Trên các diễn đàn khu vực, một CĐV Thái Lan bày tỏ sự so sánh đầy chua chát: “Hầu hết các sân bóng ở Thái Lan được xây dựng trước cả khi tôi ra đời, và thiết kế của chúng gần như không thay đổi cho tới ngày nay. Ở nhiều nơi, Thái Lan tập trung xây những ngôi đền lớn hơn là đầu tư cho sân vận động thể thao.”
Trong khi đó, các CĐV Indonesia đưa ra nhiều góc nhìn trái chiều. Có ý kiến tỏ ra hoài nghi: “Thực tế mà nói, để xây được một sân vận động lớn, hiện đại đã rất khó, huống chi là ba. Tôi không nghĩ chính phủ sẽ muốn tiêu tốn phần lớn ngân sách cho sân bóng khi đã có quá nhiều công trình khác cần đầu tư.”
Dù vậy, không ít CĐV trong khu vực lại bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Một CĐV Indonesia viết: “Tôi thực sự ủng hộ việc xây dựng những sân vận động này. Tất cả các quốc gia ASEAN đều nên có sân đạt chuẩn FIFA. Làm tốt lắm, Việt Nam.”
Thậm chí, có CĐV ngắn gọn nhưng đầy kỳ vọng: “World Cup đang trên đường tới.”
Điểm chung của cả ba sân vận động là thiết kế theo tiêu chuẩn thế hệ mới, nổi bật với mái che tự động đóng – mở, công nghệ hiện đại và kiến trúc tiên tiến, đưa Việt Nam vươn lên nhóm các quốc gia sở hữu hạ tầng bóng đá hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Đáng chú ý, toàn bộ các dự án đều được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, cho thấy niềm tin lớn của giới doanh nghiệp vào tương lai phát triển của thể thao Việt Nam.
Với việc kết hợp ba sân vận động mới cùng Sân Mỹ Đình đã đạt chuẩn FIFA, Việt Nam trong tương lai gần sẽ có 4 sân vận động đủ điều kiện tổ chức các sự kiện lớn, từ FIFA World Cup, AFC Asian Cup cho tới ASIAD và các môn thi đấu Olympic. Không chỉ là bước tiến về cơ sở vật chất, đây còn được xem là tuyên bố tham vọng dài hạn của bóng đá Việt Nam, đặt nền móng cho việc nâng tầm vị thế trên bản đồ bóng đá châu lục.


NB

















