Chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước Việt Nam khiến nhiều CĐV xứ chùa Vàng nhắc tới Xuân Son, người vắng mặt và để lại khoảng trống lớn trên hàng công.
Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ Thái Lan nhắc tới khi đánh giá màn trình diễn của hàng công Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn có khả năng triển khai bóng, nhưng thiếu một trung phong thực thụ để tạo áp lực trực diện lên hàng phòng ngự Thái Lan.
Một ý kiến của CĐV Thái Lan như sau: “Việt Nam không có Xuân Son nên hàng công khác hẳn. Họ vẫn đưa được bóng lên phía trên nhưng không có một tiền đạo đủ mạnh để khiến các trung vệ Thái Lan thực sự lo lắng”.
Một CĐV khác nhận xét: “Không có một tiền đạo cắm thực thụ khiến Việt Nam gặp khó. Nếu Xuân Son có mặt trong vòng cấm, chắc chắn hàng thủ Thái Lan sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nhiều”.
Ý kiến khác đề cập tới sự khác biệt giữa Xuân Son và những cầu thủ tấn công còn lại: “Đình Bắc rất nhanh và nguy hiểm, nhưng cậu ấy không phải mẫu trung phong như Xuân Son. Việt Nam thiếu người có thể tì đè, làm tường và giữ bóng trước hai trung vệ”.
Một người hâm mộ Thái Lan cũng cho rằng: “Thái Lan đã chơi tốt, nhưng phải thừa nhận Việt Nam mất Xuân Son là tổn thất rất lớn. Không có anh ấy, hàng công của họ dễ kiểm soát hơn so với những lần hai đội gặp nhau trước đây”.
Những nhận xét trên cũng phản ánh phần nào diễn biến thực tế trên sân. Việt Nam không hoàn toàn lép vế về khả năng triển khai bóng, đặc biệt khi đội đẩy cao đội hình trong những thời điểm cần tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận khu vực cấm địa của Thái Lan.
Tài Lộc từng đưa được bóng vào lưới trong hiệp một nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ngoài tình huống này, Việt Nam không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự rõ ràng trước khung thành đối phương. Thái Lan mở tỷ số ngay phút thứ 10 và ghi thêm bàn trong thời gian bù giờ để hoàn tất chiến thắng 2-0.
Điểm dễ nhận thấy nhất là Việt Nam thiếu một địa chỉ thường xuyên trong vòng cấm. Khi Xuân Son có mặt, tiền đạo này không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ ghi bàn mà còn có khả năng tì đè, tranh chấp, giữ bóng và thu hút trung vệ đối phương. Điều đó tạo thêm khoảng trống để những cầu thủ như Đình Bắc, Hai Long hay các tiền vệ tuyến hai khai thác.
Sự dè chừng của người Thái đối với Xuân Son cũng không phải điều mới. Trong quá khứ, chân sút này từng khiến hàng thủ “Voi chiến” gặp rất nhiều khó khăn. Ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, Xuân Son từng ghi cả hai bàn giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1. Truyền thông Thái Lan khi đó cũng dành nhiều sự chú ý cho khả năng tranh chấp và dứt điểm của tiền đạo nhập tịch Việt Nam.
Tại ASEAN Cup 2026 vừa qua, vai trò của Xuân Son tiếp tục được thể hiện rõ. Anh ghi những bàn thắng quan trọng trong hành trình Việt Nam bảo vệ chức vô địch, trong đó có ba bàn qua hai lượt trận bán kết gặp Malaysia. Truyền thông Thái Lan từng đặc biệt chú ý tới chân sút này trước khi hai đội gặp nhau ở chung kết.
Tuy nhiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, chấn thương khiến Xuân Son không thể góp mặt trong trận đấu với Thái Lan. Thiếu một trung phong có khả năng độc lập tác chiến, hàng công Việt Nam không duy trì được sức ép đủ lớn và lần đầu tiên không thể ghi bàn trước “Voi chiến” trong những cuộc đối đầu gần đây.
Thất bại 0-2 khiến Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhất bảng B, trong khi Thái Lan giành quyền vào chung kết sau hai lượt trận toàn thắng.














