Quảng cáo

Xác định 4 đội bóng bị loại sớm tại vòng loại U20 châu Á 2023

Thứ năm, 15/09/2022 10:00 AM (GMT+7)
A A+

Sau những lượt trận đầu tiên, đã xác định được đội bóng đầu tiên chính thức bị loại tại vòng loại U20 châu Á 2023.

Nghe nội dung bài viết

Chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2023 đã đi qua được nửa chặng đường và những đội bóng đầu tiên bị loại đã lộ diện. Tại bảng A, U20 Maldives phải dừng bước sau 3 trận thua liên tiếp. Ở trận ra quân, họ thua U20 Uzbekistan với tỷ số 0-7. Sau đó đại diện Nam Á lần lượt để thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-11. Mới đây nhất họ bị U20 Trung Quốc đánh bại 5 bàn không gỡ.

Lúc này U20 Uzbekistan đang tạm dẫn đầu bảng A với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Xếp thứ 2 là U20 Trung Quốc với 2 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng xếp thứ 3 là U20 Ả Rập Xê Út với 3 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua. U20 Myanmar chưa có điểm số nào sau 2 trận toàn thua và xếp thứ 3. Xét về lý thuyết, đại diện ĐNÁ vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Xác định 4 đội bóng bị loại sớm tại vòng loại U20 châu Á 2023 187517
U20 Maldives toàn thua sau 3 lượt trận tại bảng A

Tại bảng B, U20 Nepal là cái tên tiếp theo sớm phải chia tay với giải đấu. Đội bóng này cũng chịu chung số phận với U20 Maldives khi chưa có được điểm số nào sau 3 trận toàn thua. U20 Qatar đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm trong khi đó U20 Bahrain và U20 Bangladesh xếp ngay sau với cùng 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hòa.

Cái tên tiếp theo cũng sớm dừng bước đó là U20 Guam (Bảng C). Đại diện của Liên đoàn bóng đá Đông Á cũng để thua cả 3 trận trước U20 Lào, U20 Palestine và U20 Nhật Bản. Thành tích của đội bóng này rất kém cỏi khi họ chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu giải trong khi hàng thủ phải nhận tới 17 bàn thua. Ở lượt trận cuối, U20 Guam sẽ so tài với U20 Yemen với mục tiêu ghi được 1 bàn tại giải. 

Xác định 4 đội bóng bị loại sớm tại vòng loại U20 châu Á 2023 187518
U20 Guam cũng sớm phải rời giải sau 3 trận thua liên tiếp

Cái tên cuối cùng chính thức bị loại chỉ sau 3 lượt trận đó là U20 Quần đảo Mariana tại bảng D. Trước những đội bóng rất mạnh như Jordan, Syria và Turkmenistan, đội bóng nhỏ bé này đã không thể làm nên bất ngờ và thảm bại ở cả 3 trận đấu đầu tiên với cùng những tỷ số rất đậm. Họ cũng chưa ghi được bàn nào từ đầu giải nhưng đã phải nhận tới 33 bàn thua.

Trở lại với bảng F của U20 Việt Nam, sau lượt trận đầu tiên thầy trò HLV Đinh Thế Nam tạm vươn lên dẫn đầu với 3 điểm có được cùng hiệu số dương 4. U20 Indonesia xếp sau với số điểm cùng hiệu số tương tự tuy nhiên kém về số bàn thắng ghi được. Ở lượt trận thứ 2 vào ngày 16/9, Việt Nam sẽ gặp U20 Đông Timor trong khi U20 Indonesia sẽ so tài với U20 Hong Kong. 

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo