Quảng cáo

Thảm bại 2 trận, đại diện châu Á chính thức bị loại tại World Cup trẻ

Thứ bảy, 15/10/2022 10:30 AM (GMT+7)
A A+

Chủ nhà U17 nữ Ấn Độ sau trận thua trước U17 nữ Ma Rốc đã chính thức bị loại ngay từ vòng bảng giải bóng đá nữ U17 thế giới.

Nghe nội dung bài viết

Giải bóng đá nữ U17 thế giới 2022 đang diễn ra ở Ấn Độ. Châu Á góp mặt 3 đại diện là U17 nữ Ấn Độ (chủ nhà), U17 nữ Nhật Bản và U17 nữ Trung Quốc. U17 Ấn Độ nằm ở bảng A cùng U17 Brazil, U17 Mỹ và U17 Ma Rốc. Đây là bảng đấu rất khó khăn và với thực lực hiện tại, rất khó để những cô gái Ấn Độ có thể tạo nên bất ngờ. 

Thảm bại 2 trận, đại diện châu Á chính thức bị loại tại World Cup trẻ  203068
U17 nữ Ấn Độ rơi vào bảng đấu rất khó nhằn cùng Mỹ và Brazil

Đúng như nhận định của giới mộ điệu, U17 Ấn Độ đã bị U17 Mỹ “hủy diệt” ở lượt trận ra quân. Ngay trong hiệp 1, đội bóng đến từ khu vực Concacaf đã nã vào lưới Ấn Độ 5 bàn thắng do công của Rebimbas (cú đúp), Kohler, Gamero và Thomson. Để rồi sang hiệp 2, U17 Mỹ nhẹ nhàng có thêm 3 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỷ số 8-0.

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều tối 14/10 (giờ Việt Nam), U17 Ấn Độ có trận đấu với đối thủ được đánh giá vừa sức với họ nhất ở bảng A là U17 Ma Rốc. Đại diện châu Á tạo ra thế trận ngang ngửa trước đối thủ. Thậm chí Ấn Độ còn tạo ra một số cơ hội tương đối nguy hiểm. Dẫu vậy hàng công của 2 đội tỏ ra kém may mắn và không thể chọc thủng lưới nhau trong hiệp 1.

Thảm bại 2 trận, đại diện châu Á chính thức bị loại tại World Cup trẻ  203066

Ngay đầu hiệp 2, Doha El Madani đã giúp U17 Ma Rốc mở tỷ số sau pha dứt điểm thành công trên chấm phạt đền. Sau đó không lâu, xuất phát từ sai lầm của thủ môn Ấn Độ, đội khách nhân đôi cách biệt và người lập công lần này là chân sút sinh năm 2005 - Yasmine Zouhir. Đến những phút cuối trận, Djennah Yahia Cherif ấn định chiến thắng 3-0.

Với 2 thất bại liên tiếp, U17 nữ Ấn Độ chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Lượt trận cuối, đội chủ nhà sẽ so tài với U17 Brazil. Trong khi đó U17 Ma Rốc sẽ đụng độ U17 Mỹ để chiến đấu cho tấm vé đi tiếp.

Cả 2 trận đấu này đều sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 17/10 (giờ Việt Nam). Ở những bảng đấu còn lại có đại diện châu Á, U17 nữ Trung Quốc đang dẫn đầu bảng C và Nhật Bản cũng có vị trí tương tự ở bảng D.

BXH FIFA mới nhất: ĐT nữ Việt Nam tụt hạng nhưng vẫn ở top đầu châu Á

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT