Quảng cáo

Gặp sự cố vào phút chót, Filip Nguyễn tan giấc mộng khoác áo ĐT Việt Nam?

Thứ hai, 30/05/2022 14:34 PM (GMT+7)
A A+

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đã không thể trở về Việt Nam vào tháng 5 này như kế hoạch do gặp phải sự cố về giấy tờ vào phút chót.

Nghe nội dung bài viết

Cách đây không lâu có thông tin cho rằng thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn sẽ trở về Việt Nam trong tháng 5 này để thăm gia đình cũng như hoàn tất các thủ tục xin quốc tịch Việt Nam. Hiện anh còn thiếu thẻ cư trú nên nếu chuyến hồi hương này diễn ra thành công, gần như thủ thành 29 tuổi sẽ hoàn tất được ước mơ mang quốc tịch Việt Nam.

Cùng với đó, Filip Nguyễn cũng đã được một CLB tại V-League là Topenland Bình Định để ý tới. Thậm chí đại diện của đội bóng đất Võ đã làm việc với người đại diện của Filip Nguyễn và cả bố của anh. Hợp đồng của thủ môn mang 2 dòng máu Séc - Việt với CLB Slovan Liberec sẽ hết hạn vào tháng 6 tới nên anh sẽ được tự do chuyển đến một CLB mới.

filip-nguyen-v-league-dt-viet-nam
CLB Topenland Bình Định nghiêm túc với việc chiêu mộ thủ thành Filip Nguyễn

HLV Park Hang Seo đang lên kế hoạch “cải tổ” ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2020 chưa thật sự thành công. Chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới, trong đó có các cầu thủ Việt kiều. Minh chứng là hậu vệ Adriano Schmidt thời gian qua liên tiếp được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia nước nhà đang rộng mở với Filip Nguyễn. 

Tuy nhiên ở diễn biến mới nhất, Filip Nguyen sẽ không thể có mặt tại Việt Nam trong tháng 5 như những kế hoạch trước đó. Nguyên nhân khiến ngôi sao sinh năm 1992 không thể hồi hương là do trục trặc về thủ tục giấy tờ. Ban đầu, Filip Nguyễn dự định sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và nối chuyến bay về Việt Nam nhưng do thủ tục giấy tờ gặp vấn đề nên anh quyết định cùng gia đình ở lại Thổ Nhĩ Kỳ và không trở lại Việt Nam.

filip-nguyen-02-1653813994668621422353
Filip Nguyễn sẽ đi nghỉ mát cùng gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ thay vì trở về Việt Nam

Đây không phải là lần đầu tiên Filip Nguyễn dang dở với kế hoạch trở về Việt Nam để hoàn thành thủ tục lấy quốc tịch. Trước đó, anh cũng từng dự định trở về nước nhưng do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đành phải gác lại kế hoạch. Nếu không thể về Việt Nam trong năm nay, khả năng cao Filip Nguyễn sẽ tiếp tục chơi bóng ở châu Âu ở mùa giải tới và giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam cũng trở nên xa vời. 

Trong mùa giải vừa qua, Filip Nguyễn rời Slovan Liberec và gia nhập Slovacko theo dạng hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tại đây, ngôi sao 29 tuổi đã góp công lớn giúp Slovacko lên ngôi vô địch tại Cúp quốc gia Séc 2022 và trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên vô địch tại 1 giải VĐQG tại châu Âu.

Báo Malaysia: ‘Tân HLV U23 Việt Nam sẽ áp dụng lối chơi của HLV Shin Tae Yong’

Đại diện Đông Nam Á xin thay thế Trung Quốc đăng cai VCK Asian Cup 2023

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Filip Nguyễn thủ môn Việt kiều thủ thành Việt kiều ĐT Việt Nam Filip Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT