Việc mở rộng nhà máy tại Kentucky và Indiana giúp Toyota tăng năng lực sản xuất, đồng thời sẵn sàng cho kế hoạch bổ sung thêm một mẫu xe điện trong thời gian tới.
Toyota vừa công bố kế hoạch chi hơn 1 tỷ USD để nâng cấp và mở rộng hoạt động sản xuất tại hai cơ sở lớn ở bang Kentucky và Indiana. Khoản đầu tư không chỉ tập trung vào máy móc hay dây chuyền sản xuất, mà còn bao gồm việc phát triển nguồn nhân lực. Hãng cho biết việc nâng cao kỹ năng lao động và đào tạo nhân viên cũng quan trọng không kém so với đổi mới công nghệ.
Việc mở rộng sẽ giúp nhà máy tại Kentucky chuẩn bị cho việc sản xuất thêm một mẫu xe điện mới, bên cạnh các dòng xe truyền thống đang được lắp ráp tại đây.
Đồng thời, Toyota cũng có kế hoạch gia tăng sản lượng các mẫu xe quen thuộc như Toyota Camry và Toyota RAV4. Tại Indiana, hãng sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất dòng Toyota Grand Highlander nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Động thái này cho thấy Toyota vẫn duy trì chiến lược phát triển dài hạn tại Mỹ, ngay cả khi nhiều hãng xe khác đang thận trọng hơn với lộ trình điện hóa.
Kế hoạch đầu tư được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Mỹ chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế nhập khẩu. Trước đó, Toyota từng cảnh báo các mức thuế có thể khiến hãng thiệt hại hàng tỷ USD.
Để thích nghi, Toyota đã tăng cường xuất khẩu xe sản xuất tại Mỹ và thể hiện cam kết lâu dài với thị trường này. Đây được xem là cách hãng giảm thiểu rủi ro từ biến động thương mại.
Bên cạnh mở rộng sản xuất, Toyota cũng dành hơn 4 triệu USD cho các chương trình giáo dục địa phương. Khoản hỗ trợ này tập trung vào lĩnh vực STEM và đào tạo kỹ năng, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Hoạt động này nằm trong kế hoạch lớn hơn, khi Toyota dự kiến đầu tư tới 10 tỷ USD vào Mỹ trong vài năm tới.
Thông qua việc kết hợp giữa đầu tư tài chính dài hạn, phát triển công nghệ và đào tạo con người, Toyota đang hướng đến tương lai của xe điện và các hệ thống sản xuất thông minh
Trang


















