TOP 10 xe xăng/dầu bán chạy tháng 11/2025: Mitsubishi Xpander dẫn đầu, xe Hàn 'vắng bóng'

Trang Trang
Thứ năm, 11/12/2025 16:04 PM (GMT+7)
A A+

Trong danh sách 10 xe sử dụng động cơ đốt trong được ưa chuộng nhất tháng 11/2025, Xpander và Xforce giữ hai vị trí đầu, trong khi không có mẫu xe Hàn nào góp mặt.

Jogarbola

Tháng 11/2025 ghi nhận sự phục hồi của thị trường ô tô Việt Nam khi nhu cầu mua xe tăng mạnh trước thềm Tết Nguyên đán. Đây vốn là thời điểm được xem là cao điểm tiêu thụ trong năm, nơi khách hàng tranh thủ hoàn thiện kế hoạch mua xe, còn các hãng xe đồng loạt tung ưu đãi nhằm kích cầu. 

Theo báo cáo, tổng doanh số của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công đạt 67.987 chiếc, tăng 7% so với tháng trước. Trong số đó, các hãng thuộc VAMA tiêu thụ 39.338 xe, trong khi Hyundai Thành Công đóng góp 5.463 xe.

Tâm điểm vẫn thuộc về VinFast khi hãng xe Việt một lần nữa dẫn đầu với 23.186 xe điện bán ra trong tháng. Thành tích này đưa tổng doanh số của VinFast trong 11 tháng đầu năm 2025 lên mức kỷ lục: 147.450 chiếc, vượt xa nhiều hãng xe truyền thống vốn có mặt lâu năm trên thị trường.

VinFast_Limo_Green (1)

VinFast cũng chiếm ưu thế trong nhóm xe bán chạy với các mẫu Limo Green (9.642 chiếc), VF 3 (4.655 chiếc) và VF 5 (3.072 chiếc), tiếp tục thể hiện sức hút của dải sản phẩm xe điện trong bối cảnh thị trường chuyển dịch sang phương tiện xanh.

Khi chỉ xét riêng nhóm ô tô sử dụng động cơ đốt trong, top 10 xe bán chạy tháng 11/2025 ghi nhận nhiều biến động về thứ hạng so với tháng 10.

Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 2.234 chiếc dù doanh số giảm 15,5%. Tính từ đầu năm 2025, Xpander đã đạt 17.316 xe, đứng đầu thị trường xe động cơ đốt trong.

Mitsubishi Xpander 2025 1

Sát ngay phía sau là Mitsubishi Xforce với doanh số 2.203 chiếc, tăng tới 18,8%. Đây là tháng bán hàng tốt nhất từ khi Xforce xuất hiện, giúp mẫu B-SUV này vượt qua Ford Ranger để đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Lũy kế 11 tháng, Xforce đạt 12.091 chiếc.

Ford Ranger đứng thứ ba với 2.040 xe, tăng 8,7% so với tháng 10. Mẫu xe này hiện cũng đứng thứ hai về doanh số cộng dồn năm 2025, chỉ xếp sau Xpander.

Ford_Ranger_Raptor

Từ vị trí thứ tư đến thứ bảy lần lượt là các cái tên quen thuộc: Mazda CX-5 (1.766 chiếc), Toyota Yaris Cross (1.720 chiếc), Toyota Vios (1.554 chiếc) và Honda City (1.550 chiếc). Những mẫu xe này đều duy trì được mức doanh số ổn định nhờ thương hiệu mạnh và chính sách khuyến mãi hấp dẫn thời điểm cuối năm.

Một điểm đáng chú ý là sự trở lại của Honda HR-V sau nhiều tháng vắng bóng khỏi top 10. Với 1.274 xe bán ra trong tháng 11, HR-V xếp ở vị trí thứ 10, đồng thời thay thế Hyundai Creta trong danh sách này.

Ngoài Ranger, Ford còn có thêm hai mẫu xe góp mặt trong top 10 là Territory (1.539 chiếc, vị trí thứ 8) và Everest (1.449 chiếc, vị trí thứ 9). Điều này giúp Ford trở thành thương hiệu có số lượng xe gầm cao xuất hiện nhiều nhất trong bảng xếp hạng tháng 11.

Một diễn biến đáng chú ý khác là lần đầu tiên trong năm, không có mẫu xe Hàn Quốc nào xuất hiện trong danh sách 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 00h50 ngày 12/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 41 24 14 79
2 Việt Nam Việt Nam 14 8 27 49
3 Indonesia Indonesia 13 20 13 46
4 Singapore Singapore 9 10 13 32
5 Philippines Philippines 5 7 21 33
6 Malaysia Malaysia 3 12 21 36
7 Myanmar Myanmar 2 6 3 11
8 Lào Lào 1 1 9 11
9 Brunei Brunei 0 1 1 2
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0