Hàng loạt sự cố nổ lốp liên tiếp trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhất là khi lưu lượng phương tiện dự báo tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán 2026.
Theo thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), trong những tháng gần đây tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn không có va chạm với phương tiện khác. Các sự cố này chủ yếu xuất phát từ việc xe bị nổ lốp khi đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Một trong những vụ việc điển hình xảy ra lúc 8h30 ngày 17/10/2025 trên tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng). Xe tải do tài xế N.Đ.L. điều khiển bất ngờ nổ lốp sau, khiến phương tiện mất thăng bằng, lật ngang và va mạnh vào dải phân cách. Rất may không có thương vong, nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Không lâu sau đó, rạng sáng 24/1/2026, một xe cứu thương đang di chuyển trên tuyến Vân Phong - Nha Trang cũng gặp sự cố tương tự. Lần gần nhất là vào trưa 28/1/2026, một ô tô con bị nổ lốp trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tự gây tai nạn khi đang lưu thông.
Theo lãnh đạo Đội 6, nổ lốp trên cao tốc nguy hiểm không kém một vụ va chạm lớn. Khi xe chạy ở vận tốc cao, việc lốp phát nổ đột ngột khiến tài xế gần như không có đủ thời gian phản xạ. Phương tiện có thể mất lái, lật ngang, lao sang làn khác hoặc va chạm với các xe xung quanh, đặc biệt nguy hiểm trên các tuyến cao tốc đông phương tiện.
Nguyên nhân dẫn đến nổ lốp được xác định khá đa dạng. Phổ biến nhất là lốp đã mòn, nứt, lão hóa hoặc quá hạn sử dụng; lốp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, tình trạng chở quá tải, chở quá số người quy định, chạy đường dài trong thời tiết nắng nóng với áp suất lốp không đúng chuẩn cũng làm tăng nguy cơ sự cố. Một số trường hợp khác xuất phát từ việc va phải ổ gà, mảnh kim loại hay vật cứng rơi vãi trên mặt đường.
Tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong được xác định là trục giao thông huyết mạch, kết nối TP.HCM với các trung tâm du lịch và kinh tế biển lớn như Phan Thiết, Cam Ranh, Nha Trang và đặc khu kinh tế Vân Phong. Khi hoàn thiện, tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 10 giờ xuống còn khoảng 5 - 6 giờ.
Chính vì vai trò chiến lược đó, dịp Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện trên tuyến được dự báo tăng từ 200 - 300% so với ngày thường. Áp lực giao thông lớn trong khi nhiều tài xế chủ quan, không kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước chuyến đi dài, khiến nguy cơ nổ lốp và tai nạn càng gia tăng.
Để hạn chế rủi ro, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần kiểm tra kỹ lốp xe trước khi vào cao tốc, bao gồm độ mòn, vết nứt và áp suất đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.Việc sử dụng lốp có nguồn gốc rõ ràng, bảo dưỡng tại các cơ sở uy tín được xem là yếu tố then chốt.
Tài xế cũng cần tuân thủ quy định về tải trọng và số người, bởi lốp xe chỉ được thiết kế chịu tải trong giới hạn kỹ thuật nhất định. Với các hành trình dài, nên đảm bảo sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ và có hai tài xế thay phiên lái để tránh mệt mỏi.
Trong trường hợp không may bị nổ lốp trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh, nắm chặt vô lăng, từ từ nhả ga, tuyệt đối không phanh gấp. Sau đó, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt biển báo cách xe tối thiểu 150 m và gọi đường dây nóng 1900 8099 để được hỗ trợ.
Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết sẽ tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ các tuyến cao tốc trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn, bảo đảm người dân lưu thông an toàn, thông suốt.
Trang


















