Giá xăng trong nước tăng mạnh từ 15h ngày 5/3 khi cơ quan điều hành điều chỉnh giá bán lẻ, trong đó RON 95 vượt mốc 22.000 đồng/lít.
Ngày 5/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố mức giá bán lẻ mới cho các mặt hàng nhiên liệu, chính thức áp dụng từ 15h cùng ngày.
Cụ thể, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 1.920 đồng mỗi lít, trong khi xăng RON 95 tăng 2.190 đồng mỗi lít. Sau khi cập nhật, giá bán lẻ tối đa của xăng E5 RON 92 lên mức 21.440 đồng/lít, còn xăng RON 95 đạt 22.340 đồng/lít.
Không chỉ xăng, các loại dầu cũng có mức tăng đáng chú ý. Giá dầu diesel tăng thêm 3.760 đồng mỗi lít, lên mức 23.030 đồng/lít. Dầu hỏa ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 7.140 đồng mỗi lít, lên 26.600 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut cũng được điều chỉnh tăng 1.810 đồng mỗi kg, đạt 17.490 đồng/kg.
Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời cũng không thực hiện trích lập quỹ.
Với lần điều chỉnh mới nhất, giá xăng dầu trong nước đã tăng hai kỳ liên tiếp sau một lần giảm trước đó. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường xăng dầu trong nước đã trải qua tổng cộng 10 lần điều chỉnh, bao gồm 6 lần tăng và 4 lần giảm.
Sự biến động của giá nhiên liệu thời gian gần đây được cho là chịu ảnh hưởng từ những diễn biến phức tạp trên thị trường năng lượng toàn cầu. Các xung đột và căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực đang khiến dòng chảy dầu khí thế giới thay đổi, từ đó tác động đến nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam.
Trước những biến động của thị trường quốc tế, các doanh nghiệp đầu mối trong nước cho biết nguồn cung xăng dầu hiện vẫn ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.
Theo đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), lượng xăng dầu dự trữ trong toàn hệ thống vào đầu tháng 3 vẫn được duy trì theo đúng yêu cầu của Nghị định về kinh doanh xăng dầu, qua đó bảo đảm khả năng cung ứng cho hoạt động phân phối trên thị trường.
Doanh nghiệp này cũng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng cho năm 2026 bằng việc ký kết hợp đồng cung cấp với hai nhà máy lọc dầu trong nước, đồng thời lên kế hoạch nhập khẩu bổ sung. Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 3, sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Petrolimex đã tăng khoảng 50% so với mức trung bình của các tháng trước.
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường nguồn dự phòng, duy trì ổn định công suất vận hành tại các nhà máy và sẵn sàng phương án nhập khẩu khi cần thiết. Theo đánh giá của tập đoàn, nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm trong những tháng tới.
Đối với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, hiện có khoảng 30 - 35% lượng dầu thô đầu vào được nhập từ nhiều thị trường khác nhau trên thế giới.Để duy trì hoạt động của nhà máy ở mức 118 - 120% công suất thiết kế., doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô cho giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo dõi chặt chẽ tình hình cung - cầu, đồng thời bảo đảm nguồn cung tối thiểu theo kế hoạch được giao cả về sản lượng lẫn chủng loại.
Cơ quan quản lý cũng cho biết lực lượng chức năng sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trên thị trường. Những trường hợp vi phạm như đầu cơ, giữ hàng chờ tăng giá, tự ý điều chỉnh giá bán hoặc không bán đúng mức giá niêm yết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Trang


















