Giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh tăng chỉ trong ít ngày, kéo theo nhiều lo ngại về chi phí sinh hoạt, sản xuất và nguy cơ cháy nổ nếu người dân tích trữ nhiên liệu tại nhà.
Chiều 7/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h cùng ngày. Theo đó, xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 3.777 đồng mỗi lít, lên mức 25.226 đồng/lít; xăng RON95-III tăng đến 4.707 đồng/lít, giá bán mới đạt 27.047 đồng/lít.
Không chỉ xăng, nhóm mặt hàng dầu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít. Dầu hỏa có mức điều chỉnh cao nhất khi tăng tới 8.490 đồng/lít, đạt 35.091 đồng/lít. Đối với dầu mazut, giá bán tăng 3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.
Theo cơ quan điều hành, việc điều chỉnh giá lần này nhằm phản ánh sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới. Trong thời gian gần đây, giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế liên tục leo thang. Ở kỳ điều hành này, Quỹ bình ổn giá xăng dầu không được sử dụng, đồng thời cũng không trích lập thêm.
Việc giá nhiên liệu tăng mạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Chi phí vận tải, logistics, sản xuất công nghiệp và cả sinh hoạt hằng ngày của người dân có thể chịu áp lực tăng theo.
Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động khó lường, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh chiến lược hoạt động, tối ưu chi phí và theo dõi sát diễn biến thị trường để giảm thiểu rủi ro.
Ngay trong chiều 7/3, sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM đã phát đi khuyến cáo người dân không nên mua xăng dầu về dự trữ tại nhà.
Theo lực lượng chức năng, xăng dầu là chất dễ bắt lửa. Khi xảy ra rò rỉ hoặc gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện hay va chạm mạnh, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Thực tế tại một số khu dân cư vẫn còn hiện tượng người dân mang theo can lớn hoặc chai lọ để mua xăng về dự trữ, thậm chí bán lẻ. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm ở những khu nhà ở san sát hoặc nơi vừa ở vừa kinh doanh.
Để phòng ngừa sự cố, lực lượng công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng dầu với lượng vừa đủ sử dụng, không dự trữ số lượng lớn trong nhà. Bên cạnh đó, cần tránh để xăng dầu ở khu vực sinh hoạt, tầng trệt, tầng hầm hay gần lối thoát hiểm.
Nếu buộc phải lưu trữ xăng dầu, người dân cần bố trí tại nơi riêng, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp và đặt cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng như các thiết bị điện. Ngoài ra, không nên sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, can hoặc các vật chứa không đảm bảo an toàn và cần để xa tầm tay trẻ em.
Trang


















