Doanh số sedan cỡ B lao dốc trong tháng 8/2026, Toyota Vios trở lại ngôi đầu

Trang Trang
Thứ ba, 15/09/2026 16:50 PM (GMT+7)
A A+

Sức mua sedan cỡ B giảm mạnh trong tháng 8/2026 khi tổng doanh số chỉ còn 1.626 xe. Trong lúc Honda City tụt sâu sau tháng bùng nổ, Toyota Vios trở lại dẫn đầu còn Mazda2 bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai.

Theo số liệu bán hàng do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công công bố, 5 mẫu sedan cỡ B gồm Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage bán được tổng cộng 1.626 xe trong tháng 8/2026.

Kết quả này thấp hơn 1.237 xe so với mức 2.863 xe của tháng 7, tương ứng mức giảm 43,2%. Không chỉ quy mô thị trường thu hẹp đáng kể, thứ tự giữa các mẫu xe cũng thay đổi sau một tháng.

Toyota Vios: 656 xe

vios 3

Toyota Vios trở lại vị trí quen thuộc ở đầu bảng với 656 xe được giao đến khách hàng. Con số này thực tế vẫn giảm 32,2% so với tháng trước, nhưng mức giảm thấp hơn nhiều so với Honda City đã giúp mẫu xe Toyota lấy lại ngôi số một.

Sau tám tháng đầu năm 2026, Vios đạt tổng doanh số 6.173 chiếc, tiếp tục là mẫu sedan cỡ B bán nhiều nhất xét theo kết quả cộng dồn.

Các chương trình ưu đãi cũng góp phần hỗ trợ khả năng cạnh tranh của Vios trong thời gian gần đây. Trước đó, mẫu xe từng được hưởng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7. Dù vậy, sức mua tháng 8 vẫn không tránh khỏi xu hướng giảm chung của thị trường.

Mazda2: 482 xe

Mazda2 (2)

Thay đổi đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng đến từ Mazda2. Mẫu sedan nhập khẩu từ Thái Lan đạt doanh số 482 xe, tăng hai bậc để đứng thứ hai trong phân khúc.

So với 560 xe của tháng trước, lượng tiêu thụ Mazda2 giảm 13,9%. Đây cũng là mức giảm thấp nhất trong số 5 mẫu xe được thống kê, nhờ đó Mazda2 cải thiện thứ hạng dù doanh số tháng vẫn đi xuống.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, Mazda2 đã bán được 3.634 chiếc. Mẫu xe có lợi thế từ thiết kế đặc trưng của Mazda, danh sách trang bị an toàn tương đối phong phú cùng mức giá dễ tiếp cận trong nhóm sedan cỡ B.

Honda City: 279 xe

Honda-CIty (2)

Ở chiều ngược lại, Honda City ghi nhận biến động mạnh nhất. Sau khi đạt tới 1.034 xe và vượt Vios để dẫn đầu phân khúc trong tháng 7, doanh số của City trong tháng 8 giảm xuống chỉ còn 279 xe.

Mức giảm 73% khiến City rơi từ vị trí đầu bảng xuống vị trí thứ ba. Mẫu xe của Honda bán ít hơn Vios 377 chiếc và kém Mazda2 203 xe trong tháng 8 vừa qua.

Dù kết quả tháng 8 không thuận lợi, Honda City vẫn giữ vị trí thứ hai về doanh số lũy kế năm 2026 với 4.835 chiếc, chỉ đứng sau Toyota Vios.

Trong tháng 7, các chính sách kích cầu mạnh từ hãng và hệ thống đại lý, nổi bật là mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đã kéo phần lớn nhu cầu mua xe về sớm. Sang tháng 8, ưu đãi giảm nhiệt đúng lúc thị trường bước vào tháng Ngâu, khiến doanh số khó tránh khỏi lao dốc.

Hyundai Accent: 151 xe

Hyundai Accent 1

Hyundai Accent chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện thứ hạng khi chỉ đạt 151 xe bàn giao trong tháng 8, giảm 26% so với tháng trước và tiếp tục đứng thứ tư.

Từng là một trong những mẫu sedan cỡ B có doanh số nổi bật tại Việt Nam, Accent thời gian gần đây thường xuyên nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Sau tám tháng của năm 2026, doanh số cộng dồn của mẫu xe Hyundai đạt 2.441 chiếc, thấp hơn đáng kể so với ba đối thủ Nhật Bản phía trên.

Accent vẫn có lợi thế về thiết kế hiện đại và trang bị tiện nghi, đồng thời từng được các đại lý áp dụng nhiều chính sách giảm giá. Tuy nhiên, những chương trình kích cầu này chưa giúp mẫu xe tạo ra thay đổi rõ rệt về doanh số trong tháng 8.

Mitsubishi Attrage: 58 xe

Attrage-2020

Đứng cuối bảng tiếp tục là Mitsubishi Attrage với 58 xe bán ra, thấp hơn 40,2% so với tháng 7. Đây là mức giảm mạnh thứ hai phân khúc, chỉ sau Honda City.

Lũy kế từ đầu năm, Attrage ghi nhận 872 xe, chưa bằng một phần bảy doanh số Toyota Vios. Dù sở hữu mức giá thuộc nhóm thấp nhất phân khúc, mẫu sedan Mitsubishi đang gặp bất lợi khi thiết kế và trang bị ít thay đổi trong thời gian dài.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm