Quảng cáo

Salah vượt Ronaldo, De Bruyne, trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại Hạng Anh

Thứ bảy, 02/07/2022 19:30 PM (GMT+7)
A A+

Mohamed Salah được tăng lương gấp đôi sau khi gia hạn hợp đồng với Liverpool.

Nghe nội dung bài viết

Salah đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Liverpool đến năm 2025. Thông qua việc ký hợp đồng mới, siêu sao 30 tuổi đã được The Kop tăng 100% lương. Cụ thể, 200.000 bảng/tuần là mức lương cũ của Salah ở Liverpool. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, con số này hiện tại đã lên tới 400.000 bảng/tuần. Từng có những tin đồn liên quan đến việc chân chạy cánh người Ai Cập đòi tăng lương lên mức 500.000 bảng/tuần mới chịu ở lại sân Anfield.

Tuy nhiên, 400.000 bảng/tuần cũng là con số đủ để biến Salah trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất trong lịch sử Liverpool và cao nhất ở Ngoại Hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Xếp sau số 11 của Lữ đoàn đỏ là Cristiano Ronaldo của MU và Kevin De Bruyne của Man City với mức lương 385.000 bảng/tuần. Tiếp theo là Erling Haaland và David De Gea (375.000 bảng/tuần). 

291495421_10161393854322573_404904404944441590_n
Salah cam kết gắn bó với Liverpool đến năm 2025

Chưa dừng lại ở đó, Salah còn vượt qua người đồng đội cũ Sadio Mane (Bayern Munich) để trở thành cầu thủ châu Phi hưởng lương cao nhất thế giới. Ngôi sao người Senegal hưởng mức lương 250.000 bảng/tuần sau khi anh đồng ý gia nhập Bayern. Tuy nhiên, con số này vẫn kém tới 150.000 bảng so với chế độ đãi ngộ mới của Salah ở Liverpool. 

"Tôi cảm thấy rất phấn khích và nóng lòng muốn cùng Liverpool chinh phục những danh hiệu mới. Đây là ngày vui đối với tất cả mọi người. Tôi cần một chút thời gian để gia hạn hợp đồng với Liverpool. Nhưng bây giờ mọi thứ đã xong xuôi nên tôi chỉ cần tập trung vào tương lai", Salah chia sẻ với trang chủ của Liverpool.

291627386_10161393934352573_3134083024081023083_n
Salah ở lại Liverpool thêm 2 năm so với hợp đồng cũ (có thời hạn đến năm 2023)

Với việc đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Liverpool, Salah coi như đã xác định bản thân anh sẽ dành thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình để gắn bó với sân Anfield. Bởi khi bản hợp đồng này đáo hạn, cầu thủ sinh năm 1992 sẽ bước sang tuổi 33. Còn với Liverpool, việc giữ chân Salah là hành động rất cần thiết trong bối cảnh HLV Jurgen Klopp đã mất đi một mũi công là Sadio Mane. 

Author Thethao247.vn Nam Giang / Theo ArtTimes - Copy
Salah Liverpool Ngoại Hạng Anh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT