Quảng cáo

Giúp Real lập kỷ lục ở Cúp C1, HLV Ancelotti vươn tới đẳng cấp Sir Alex

Thứ năm, 15/09/2022 08:55 AM (GMT+7)
A A+

Chiến thắng trước Leipzig tại vòng bảng Champions League đêm qua giúp Real Madrid và HLV Ancelotti vươn tới hàng loạt cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá.

Nghe nội dung bài viết

Dù gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón đối thủ khó chịu Leipzig trên sân nhà nhưng với bản lĩnh nhà vô địch, Real Madrid chỉ cần 10 phút cuối trận để định đoạt trận đấu. Lần lượt hai bàn thắng của Valverde rồi Asensio ở phút 80 và 90+1 đã đem về 3 điểm cho Los Blancos.

Trận thắng này cũng đánh dấu một cột mốc chói lọi mà chỉ riêng Real có được khi họ đang là CLB duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu toàn thắng kể từ đầu mùa. Tổng cộng, Real đã thi đấu 8 trận trên mọi đấu trường và chưa một lần phải nhận thất bại hay thậm chí là mất điểm cũng không. Lần đầu tiên sau 54 năm, kể từ năm 1968, đội chủ sân Bernabeu mới lại thắng 8 trận đầu tiên của mùa giải.

Giúp Real lập kỷ lục ở Cúp C1, HLV Ancelotti vươn tới đẳng cấp Sir Alex 187548
Real Madrid vừa thắng trận thứ tám liên tiếp, qua đó tiếp tục là đội duy nhất bất bại tại châu Âu mùa này

Với riêng HLV Ancelotti, trận thắng Leipzig đã đưa ông vào lịch sử của Champions League một lần nữa. Cụ thể, chiến lược gia người Ý trở thành HLV thứ hai cán mốc 100 trận thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau Sir Alex Ferguson.

Chưa dừng lại ở đó, Carletto còn có cơ hội lớn để vượt qua huyền thoại của MU khi chỉ còn kém Sir Alex 2 trận thắng trong khi Real mới chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng. Các đội còn lại ở bảng F lần lượt là Shakhtar Donetsk, Celtic và Leipzig đều không phải là đối thủ của Real lúc này. Do đó, khả năng để Ancelotti vượt mặt Sir Alex là rất cao.

Giúp Real lập kỷ lục ở Cúp C1, HLV Ancelotti vươn tới đẳng cấp Sir Alex 187549
Carlo Ancelotti thành HLV thứ hai cán mốc 100 trận thắng tại Champions League, chỉ sau Sir Alex Ferguson

Hiện tại, Carlo Ancelotti đang là HLV giàu thành tích nhất tại Champions League với 4 chức vô địch lần lượt cùng AC Milan (2002/03 và 2006/07) và Real Madrid (2013/14 và 2021/22). Nếu tính cả sự nghiệp cầu thủ, Ancelotti đã giành tới 6 chức vô địch châu Âu khi cùng Milan vô địch cúp C1 vào mùa giải 1988/89 và 1989/90.

Ngoài ra Carletto còn là HLV giàu thành tích bậc nhất lịch sử các Cup châu Âu với tổng cộng 9 danh hiệu, gần nhất là Chức vô địch Siêu cúp châu Âu 2022. Với thành tích này, nhà cầm quân người Ý đã bỏ xa Sir Alex Ferguson và Giovanni Trapattoni - những người đang có cùng 7 danh hiệu. Ông cũng là HLV đầu tiên vô địch cả năm giải hàng đầu lục địa già. Không ngoa khi nói Ancelotti đang là kỷ lục gia vĩ đại nhất của bóng đá châu Âu đương đại.

Valverde và Asensio tỏa sáng, Real Madrid nhọc nhằn thắng RB Leipzig

Bảng xếp hạng Champions League 2022/23: Thất vọng Chelsea, Man City và PSG áp đảo

REAL MADRID VS RB LEIPZIG: ĐẲNG CẤP VỊ VUA CHÂU ÂU | CHAMPIONS LEAGUE 22/23 | FPT BÓNG ĐÁ

Author Thethao247.vn TRƯỜNG VŨ / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT