Trung Quốc đổi đại diện dự giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023

Thứ ba, 28/03/2023 21:20 PM (GMT+7)
A A+

Không phải là đương kim vô địch quốc gia Tianjin Bohai Bank Volleyball Club, truyền thông Trung Quốc tiết lộ là đội bóng hạng 3 mùa giải 2021/22 - CLB Liêu Ninh đến Việt Nam tham dự giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2023.

Theo thường lệ, các nhà đương kim vô địch ở giải quốc gia của các Liên đoàn bóng chuyền khu vực châu Á sẽ được quyền tham dự giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á -  Asian Women's Club Volleyball Championship (AVC Women's Club). Nhưng vì là chủ nhà giải vô địch CLB nữ thế giới nên Trung Quốc đã đổi đại diện tham dự giải đấu CLB châu lục. 

Trung Quốc đổi đại diện dự giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 262868

Nhà vô địch Tianjin Bohai Bank Volleyball Club -  Ngân hàng Bột Hải Thiên Tân sẽ góp mặt tại giải vô địch CLB nữ thế giới. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ là CLB Liêu Ninh - đội bóng hạng 3 quốc gia mùa giải 2021/22 và đứng thứ 8 mùa giải 2022/23 vừa kết thúc sẽ lên đường sang Việt Nam tham dự AVC Women's Club diễn ra từ ngày 25/4 đến 5/2. 

Trung Quốc đổi đại diện dự giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 262869
CLB Liêu Ninh - hạng 3 quốc gia mùa giải 2021-22 sẽ đến Việt Nam dự giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023

Chỉ còn 28 ngày nữa là giải đấu chính thức diễn ra nhưng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thông báo cụ thể các đội bóng tham dự. Ngay cả truyền thông trong nước cũng chỉ mới biết Việt Nam có đại diện là tuyển quốc gia và Thái Lan là CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force. 

Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á - Asian Women's Club Volleyball Championship (AVC Women's Club) là cuộc thi bóng chuyền câu lạc bộ cấp châu lục thường niên do Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 tại Thái Lan, đội vô địch sẽ mang về tấm vé vào tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới.

Nhà đương kim vô địch hiện tại CLB là Kuanysh - Kazakhstan, đội vô địch nhiều nhất là Ngân hàng Bột Hải Thiên Tân với 5 lần lên ngôi. Mùa giải 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 25/4 đến ngày 2/5 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc - Việt Nam. 

Tham dự gồm có 9 đội bóng chuyền thuộc các quốc gia là chủ nhà Việt Nam cùng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Iran được xếp vào bảng A. Còn bảng B gồm Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông và Mông Cổ. Hiện tại, vẫn chưa có thông báo tất cả các CLB tham dự, đại diện Việt Nam sẽ là đội tuyển quốc gia. 

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT