Niềm vui hậu Trung Thu: Bóng chuyền nữ Việt Nam bỏ túi hơn nửa tỷ

Thứ tư, 14/09/2022 17:43 PM (GMT+7)
A A+

Với chức Á quân ASEAN Grand Prix 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mang về đất Việt gần nửa tỷ đồng tiền thưởng từ BTC.

Giải bóng chuyền nữ ASEAN Grand Prix 2022 đã chính thức khép lại nhưng sức nóng sau mùa giải vẫn còn rất lớn và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ NHM. Xếp hạng chung cuộc, chủ nhà Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch, Việt Nam thăng hạng lên Á quân, Indonesia xếp thứ 3 và Philippines đứng cuối. 

Đoạt Á quân ASEAN Grand Prix 2022: Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng 'khủng' 187233
Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thành công bảo vệ ngôi vô địch

Theo công bố của ban tổ chức, đội vô địch sẽ nhận được 25.000 USD (khoảng 590 triệu đồng), đội xếp thứ 2 mang về 20.000 USD (khoảng 472 triệu đồng), đội đứng thứ 3 nhận thưởng 15.000 USD (khoảng 354 triệu đồng) và đội cuối cùng là 10.000 USD (khoảng 236 triệu đồng).

Như vậy, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã "bỏ túi mang về" gần 500 triệu đồng từ ban tổ chức. Riêng Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh thì mỗi người sẽ nhận thêm 500 USD (gần 12 triệu đồng) từ giải phụ cá nhân xuất sắc nhất mùa giải.

Đoạt Á quân ASEAN Grand Prix 2022: Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng 'khủng' 187231
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng gần 500 triệu đồng

Bên cạnh đó, toàn đội còn 100 triệu đồng chưa nhận từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thưởng nóng tại Cúp bóng chuyền nữ Châu Á 2022 (do giải đấu diễn ra tại nước ngoài nên khi về nước Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mới tiến hành trao thưởng sau).

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về nước, một số cầu thủ đã có mặt cùng đội bóng chủ quản để tham dự các giải đấu quốc nội. Tổng kết, ĐTVN sẽ nhận được 572 triệu đồng tiền thưởng.  

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT