Ấn định thời gian tổ chức giải bóng chuyền VĐQG 2023 vào tuần sau

Thứ năm, 27/10/2022 10:21 AM (GMT+7)
A A+

Trong tuần sau, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ công bố điều lệ thi đấu của giải bóng chuyền VĐQG 2023 để các đội có đủ thời gian tiến hành chuẩn bị cho mùa giải mới.

Theo thông báo từ phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 vẫn sẽ được tổ chức giống năm 2022 chức không nâng cấp thành V.League hay các phương án khác. Tuy nhiên, các kế hoạch cụ thể cho mùa giải mới thì vẫn chưa được công bố. 

Được biết, điều lệ thi đấu cụ thể sẽ được công bố vào tuần sau. Đặc biệt, mùa giải 2023 vẫn sẽ có 2 đội bóng chuyền nam và 2 đội bóng chuyền nữ đứng cuối BXH mùa giải sẽ xuống chơi ở giải hạng A. Trong khi đó, chỉ có 2 tấm vé thăng hạng từ đội vô địch nam và vô địch nữ hạng A toàn quốc.

Chính thức: Chốt thời gian công bố giải bóng chuyền VĐQG 2023 209430
VĐQG 2023 sẽ có 4 đội bóng rớt hạng gồm: 2 đội nam, 2 đội nữ xếp cuối BXH mùa giải

“Chúng tôi sẽ hoàn tất các nội dung và dự kiến sẽ sớm ban hành cách thứ tổ chức thi đấu và phương thức thực hiện đối với giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023. Nhiều khả năng, tuần tới sẽ ban hành chính thức các nội dung này.

Về cơ bản, giải bóng chuyền vô địch quốc gia vẫn sẽ có vòng 1, vòng 2 và vòng chung kết nhưng số đội bóng sẽ giảm dần để hướng tới hoàn tất lộ trình chỉ còn 8 đội nam và 8 đội nữ dự giải vô địch quốc gia ở mùa giải năm 2025”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi với SGGPO. 

Về phía ngoại binh, số lượng được phép thuê và được phép có mặt trên sân đấu chính vẫn không có gì thay đổi. Mỗi đội chỉ được phép thuê tối đa 2 cầu thủ đúng theo quy định chuyển nhượng và tại mọi thời điểm thi đấu, chỉ có 1 ngoại binh được phép có mặt trên sân. 

Chính thức: Chốt thời gian công bố giải bóng chuyền VĐQG 2023 209423
Polina Rahimova đối chuyền số 1 thế giới khoác áo Geleximco Thái Bình tại giải bóng chuyền VĐQG 2022 và giành chức vô địch

Rút kinh nghiệm từ mùa giải 2022, có lẽ các đội sẽ tìm kiếm những ngoại binh chất lượng hơn, thậm chí là hàng đầu thế giới để nâng cao đội hình. Tại VĐQG 2022, Geleximco Thái Bình đã mời đối chuyền số 1 thế giới về thi đấu và lên ngôi vô địch. Chính vì vậy, cuộc đua ngoại binh năm 2023 sẽ càng khốc liệt hơn. 

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT