Quảng cáo

Bóng chuyền Việt Nam lại bỏ giải trẻ Châu Á, bao giờ mới ra biển lớn?

Thứ bảy, 25/06/2022 20:57 PM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chính thức rút khỏi giải bóng chuyền U20 Châu Á năm 2022 diễn ra tại Kazakhstan vào ngày 4/7 sắp tới.

Nghe nội dung bài viết

Theo nguồn tin được xác nhận từ Liên đoàn bóng chuyền Châu Á, Việt Nam cùng 2 nước khác là Australia và Philippines đã rút khỏi giải bóng chuyền nữ vô địch U20 Châu Á năm 2022. Theo đó, các đội bỏ giải sẽ phải nộp phạt lại cho Liên đoàn bóng chuyền Châu Á theo quy định. 

Bóng chuyền Việt Nam lại bỏ giải trẻ Châu Á, bao giờ mới ra biển lớn? 152436
Lần cuối cùng Việt Nam tham dự giải đấu trẻ cấp Châu Á là năm 2018 tại sân nhà Bắc Ninh (U19 Châu Á). Năm đó, Việt Nam xếp thứ 4 chung cuộc. 

Năm nay, Việt Nam đang có những cầu thủ trẻ nổi bật như Mỹ Duyên, Như Quỳnh, Mỹ Tiên (2003), Trà My, Như Ngọc, Tuyết Mai và Phương Thùy (2004) nhưng các bạn trẻ này đa số đã ghi danh tại đội 1 để tham dự giải VĐQG 2022 sắp tới đây. 

Vì vậy, vấn đề tập hợp đội tuyển và kinh phí chuyến đi cũng là một vấn đề nan giải đối với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Dù vậy, không ít NHM đã đưa lên quan điểm rằng không đưa vận động viên trẻ tập luyện tại các giải đấu quốc tế từ sớm thì làm sao các em có được kinh nghiệm. Với đà phát triển này thì bao giờ bóng chuyền nữ Việt Nam mới vươn ra được biển lớn hay bao giờ vượt mặt được Thái Lan.

Bóng chuyền Việt Nam lại bỏ giải trẻ Châu Á, bao giờ mới ra biển lớn? 152430

Thông tin về giải bóng chuyền nữ vô địch U20 Châu Á năm 2022 

Giải bóng chuyền nữ vô địch U20 châu Á giải đấu bóng chuyền quốc tế ở Châu Á và Châu Đại Dương dành cho các đội tuyển quốc gia nữ dưới 21 tuổi thuộc thành viên của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC), cơ quan quản lý của châu lục, tổ chức.

Bóng chuyền Việt Nam lại bỏ giải trẻ Châu Á, bao giờ mới ra biển lớn? 152431
Trung Quốc đang giữ kỷ lục với 12 lần vô địch giải đấu

Giải đấu được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1980 và được xem là vòng loại giải vô địch U21 thế giới. Đương kim vô địch hiện tại là Nhật Bản và đội vô địch nhiều nhất là Trung Quốc với 12 lần lên ngôi vào các năm: năm 1992 đến năm 2006 và năm 2010 đến 2016.

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Bóng chuyền Bóng chuyền nữ vô địch U20 Châu Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo