Thái Lan hướng tới mục tiêu vô địch SEA Games lần thứ 13 liên tiếp

Thứ ba, 19/04/2022 14:30 PM (GMT+7)
A A+

Bên cạnh đó, những mục tiêu trong năm nay của bóng chuyền nữ Thái Lan cũng được HLV trưởng Danai Sriwatcharamethakul tiết lộ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thái Lan vẫn đang luyện tập tại Trung tâm Khoa học Thể thao Cơ quan Quốc gia của Thái Lan để chuẩn bị cho hai giải đấu sẽ bắt đầu vào tháng 5, bao gồm cả SEA Games 31 tại Hà Nội, Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5 năm 2022. Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games 12 lần liên tiếp. Ngoài ra, đội bóng xứ chùa Vàng cũng sẽ tham gia giải bóng chuyền VNL (Volleyball Nations League) diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7 năm 2022.

Ông Danai Sriwatcharamethakul, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ tiết lộ kế hoạch tập luyện trong giai đoạn này sẽ tập trung vào hệ thống để hướng đến SEA Games trước.

thai-lan-huong-toi-muc-tieu-vo-dich-sea-games-lan-thu-13-lien-tiep
HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan, ông Danai Sriwatcharamethakul chia sẻ mục tiêu trong năm nay

“Lúc này, chúng tôi đang trong chuỗi ngày tập luyện nghiêm túc. Đội tuyển sẽ tập trung thi đấu SEA Games trước, vì cần một thời gian ngắn để chuẩn bị. Nhưng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, bản thân chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển các bài tập của mình cho giải VNL vì thời gian diễn ra khá gần nhau. Và chắc chắn đó là những buổi tập tương đối nặng. Bóng chuyền Thái Lan phải xây dựng một hệ thống mạnh nhất có thể để theo kịp đối thủ”.

“Đối với những vận động viên đã thi đấu ở các giải nước ngoài và mới trở về (Ajcharaporn, Chatchu-on, Thatdao...), các vận động viên này sẽ phải thích ứng với hệ thống tập luyện hiện tại của đội nhanh nhất có thể. Một số người trong số họ sẽ trở lại trước khi bước vào trại tập huấn của đội tuyển quốc gia vào tuần sau. Thể hình và thể lực của các vận động viên từ nước ngoài trở về đã được cải thiện hơn rất nhiều. Ban huấn luyện sẽ điều chỉnh hệ thống và chiến thuật chơi nhằm hoàn thành mục tiêu SEA Games ngay từ đầu. Sau đó xây dựng các chiến thuật nâng cao hơn cho các giải quốc tế tiếp theo”, ông Danai chia sẻ thêm về trường hợp của Ajcharaporn và Chatchu-on vừa từ giải Thổ trở về.

thai-lan-huong-toi-muc-tieu-vo-dich-sea-games-lan-thu-13-lien-tiep
Tuyển nữ Thái Lan tiếp tục hướng tới vô địch SEA Games lần thứ 13 liên tiếp

Về mục tiêu hướng tới một tấm vé tới Olympic Paris 2024, ông Danai không ngần ngại nói rằng đây là mục tiêu vô cùng thách thức.

“Điều này thực sự khó khăn. Khi Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế điều chỉnh các tiêu chí lựa chọn, đó là điều khó khăn cho một đội bóng đến từ châu Á. Bởi lẽ, các đội bóng đến từ châu Á, nói một cách đơn giản, sẽ cực kỳ cạnh tranh cho việc giành từng điểm một tại các giải đấu quốc tế. Ngoài ra, năm ngoái chúng tôi không có bất kỳ giải đấu nào. Điều này khiến thứ hạng thế giới của đội tuyển Thái Lan tụt hạng khá nhiều. Bên cạnh đó, những đội bóng khác như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng gặp bất lợi như chúng tôi. Điều này khiến cả đội tuyển phải cố gắng hơn nữa và nghiêm túc hơn trước”.

Những tình huống hài hước "không đỡ nổi" của làng bóng chuyền

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng chuyền Thái Lan SEA Games 31 Ajcharaporn bóng chuyền nữ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT