Đặt lên bàn cân bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2012 và 2022: Ai hơn ai?

Thứ tư, 23/11/2022 13:50 PM (GMT+7)
A A+

Cùng đạt dấu mốc lịch sử khi lọt top 4 Cúp bóng chuyền nữ châu Á - AVC Cup, do đó đội tuyển vào năm 2012 và 2022 luôn được so sánh với nhau về sức mạnh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua mùa giải quốc tế 2022 khá thành công. Từ việc bảo vệ tấm HCB SEA Games ngay trên sân nhà cho tới cải thiện thành tích từ vị trí thứ 4 lên á quân tại ASEAN Grand Prix, đó là cả một quá trình nỗ lực của các cầu thủ.

So sánh bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2012 và 2022: Ai mạnh hơn ai? 221462
Tuyển nữ Việt Nam có năm 2022 thi đấu quốc tế thành công

Dấu ấn quốc tế lớn nhất của đội tuyển trong năm nay chính là việc lọt vào top 4 tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á - AVC Cup 2022. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tái hiện lại thành tích của lớp đàn chị cũng tại giải đấu này vào 10 năm trước.

Một câu hỏi mà khá nhiều khán giả thắc mắc: Vậy hai đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam vào hai giai đoạn này, ai mạnh hơn ai?

Năm 2012: Sở hữu cặp phụ công xuất sắc nhất lịch sử nước nhà

Đến với kỳ AVC Cup 2012 với đội hình mạnh nhất, tuy nhiên đội tuyển thời điểm đó dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Văn Long phải đối đầu với loạt chị đại châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản...

So sánh bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2012 và 2022: Ai mạnh hơn ai? 221464
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Cup 2012

Tuy nhiên, Việt Nam đã tạo nên kỳ tích tại vòng bảng khi đứng thứ 2, đặc biệt chính là đánh bại Nhật Bản với loạt sao lớn như Miyu Nagaoka, Yuki Ishii, Yurie Nabeya sau 5 set đầy kịch tính. Vào tứ kết, các cô gái nước nhà tiếp tục gây địa chấn với đội bóng hạng 4 Olympic London là Hàn Quốc khi đánh bại sau 5 set.

Thua Thái Lan ở bán kết và Kazakhstan trận tranh hạng 3, Việt Nam lọt top 4. Có thể thấy, giải đấu này chứng kiến sự xuất sắc của phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa khi cô gái sinh năm 1987 là người ghi điểm nhiều nhất đội. Bên cạnh đó, dàn chủ công và đối chuyền Nguyễn Xuân - Đỗ Minh và Phạm Yến cũng khá ổn định.

Năm 2022: Khủng long bóng chuyền Thanh Thúy khẳng định đẳng cấp chủ công số 1

10 năm sau kì tích lọt top 4 AVC Cup, lớp đàn em đã tái lập lại thành tích khủng của đàn chị dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

So sánh bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2012 và 2022: Ai mạnh hơn ai? 221465
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự AVC Cup 2022

Tuy nhiên, lối chơi của cả đội đã thay đổi rất nhiều. Người cân "team" của đội không còn là dàn phụ công như Ngọc Hoa, Kim Huệ trước đây mà là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Chủ công sinh năm 1997 với chiều cao khủng 1m93 là người ghi điểm nhiều nhất giải.

Bên cạnh đó, đối chuyền Kiều Trinh cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, xứng đáng kế cận đàn chị Phạm Yến trước đây. Điều mà NHM dễ nhận thấy là lối chơi của đội tốc độ và biến hóa hơn, triển khai các đợt tấn công sau vạch 3m hay đánh chiến thuật nhiều hơn trước so với việc chỉ "thồn" phụ công hay đánh biên đơn điệu.

Thăm dò ý kiến: Theo bạn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào năm nào mạnh hơn: 2012 hay 2022?

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT