Những con số biết nói về Giải bóng chuyền nam vô địch các CLB thế giới 2022

Thứ năm, 08/12/2022 10:43 AM (GMT+7)
A A+

Giải bóng chuyền nam vô địch các CLB thế giới 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 12 với 6 đội bóng tham dự.

Nghe nội dung bài viết

Giải bóng chuyền nam vô địch các CLB thế giới 2022 - 2022 FIVB Men's Club World Championship đang diễn ra tại Betim (Brazil) từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 12 với 6 đội bóng tham dự.

Dưới đây là những con số thú vị khác liên quan đến giải đấu danh giá nhất ở cấp độ CLB, nơi mà rất nhiều cầu thủ luôn muốn thi đấu tại đây:

1989 - Đây là năm đầu tiên tổ chức giải đấu này tại thành phố Parma của Ý với 6 đội tham gia. Chủ nhà Maxicono Parma là nhà vô địch thế giới đầu tiên. CSKA Moscow của Liên Xô giành HCB và Pirelli Sao Paulo của Brazil giành HCĐ.

Những con số biết nói về giải bóng chuyền nam vô địch các CLB thế giới 2022 229624
Sir Safety Susa Perugia lần đầu tiên tham gia giải bóng chuyền nam vô địch các CLB thế giới 2022

60 – Tổng cộng có 58 câu lạc bộ đến từ 20 quốc gia khác nhau (Liên Xô và Nga được tính là 1) và tất cả 5 liên đoàn châu lục đã tham dự giải đấu này cho đến nay. Có thêm 2 đội mới vào năm nay, qua đó tăng lên 60. Sir Safety Susa Perugia của Ý và Volei Renata của Campinas của Brazil là những đội lần đầu tham gia.

19 – Ý là quốc gia có các đội vô địch giải đấu này nhiều nhất. Các câu lạc bộ đến từ Ý đã giành được tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 10 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Tiếp theo với mỗi nước 10 huy chương là Brazil (4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ) và Nga (2 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ).

17 – Betim 2022 sẽ là lần tổ chức thứ 17 của Giải nam vô địch các CLB thế giới. Giải đấu được tổ chức hàng năm kể từ năm 1989, với sự gián đoạn từ năm 1993 đến 2008 và một lần khác vào năm 2020 do dịch Covid-19.

Những con số biết nói về giải bóng chuyền nam vô địch các CLB thế giới 2022 229625
Sada Cruzeiro Vôlei (Brazil) đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu này

10 – Tổng cộng có 10 trận đấu, 2 trận một ngày, thi đấu trong 5 ngày, sẽ được diễn ra tại năm nay. Vòng bảng của giải đấu sẽ có 6 trận (hai bảng đấu vòng tròn tính điểm, mỗi bảng 3 đội). Sẽ có hai trận bán kết, một trận tranh hạng ba và một trận chung kết.

9 – Hai câu lạc bộ giữ kỷ lục về số lần tham dự nhiều nhất. Trentino Itas đến từ Ý và Sada Cruzeiro Volei của Brazil mỗi đội đã tham gia 9 lần của giải đấu và cả hai đều sắp góp mặt lần thứ 10.

8 – 8 quốc gia có đội bóng của nước mình giành được huy chương tại giải đấu: Argentina, Brazil, Hy Lạp, Iran, Ý, Qatar, Ba Lan và Nga.

6 – Đây là số lượng các đội tham gia tại giải năm nay. Nhà đương kim vô địch của giải đấu này hiện tại là Sada Cruzeiro Vôlei của Brazil.

Những con số biết nói về giải bóng chuyền nam vô địch các CLB thế giới 2022 229626
Osmany Juantorena - huyền thoại của giải đấu này với 4 lần được xướng tên ở vị trí MVP (VĐV xuất sắc nhất giải)

5 – Trentino Volley là CLB giàu thành tích trong lịch sử của giải đấu với tổng cộng 5 lần vô địch, bên cạnh ba HCĐ. Tiếp theo đó là Sada Cruzeiro Vôlei của Brazil, với 4 chức vô địch.

4 – Tổng cộng có 4 quốc gia đã tổ chức Giải nam vô địch các CLB thế giới. Brazil chuẩn bị lần thứ 8 chào đón các đội bóng tham gia. Qatar đã tổ chức 4 kì. Bên cạnh đó, giải đấu đã được tổ chức ở châu Âu tổng cộng 5 lần - 3 lần ở Ý và 2 lần ở Ba Lan.

4 – Chủ công người Ý Osmany Juantorena đã được vinh danh là Cầu thủ sáng giá nhất giải với kỷ lục 4 lần - 3 lần với tư cách là cầu thủ của Trentino và 1 lần với tư cách là VĐV Lube Civitanova của Ý. 

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT