Quảng cáo

Xác định 4 cầu thủ đầu tiên chia tay U23 Việt Nam của HLV Troussier

Thứ ba, 07/03/2023 08:05 AM (GMT+7)
A A+

U23 Việt Nam sẽ phải chia tay 4 cầu thủ trong ngày tập trung cuối cùng của giai đoạn 1.

U23 Việt Nam đã phải tạm thời nói lời chia tay với 4 cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB PVF-CAND là Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Công Đến, Ngô Đức Hoàng và Tẩy Văn Toàn. Những cái tên này phải trở về theo yêu cầu của CLB chủ quản để chuẩn bị tập luyện và thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2023.

Trong số 4 cái tên này, Huỳnh Công Đến được coi là những cái tên trụ cột của U23 Việt Nam và việc tạm thời rời đội không phải vì không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn. Tuy nhiên chưa rõ đến khi tham dự Doha Cup 2023, 4 cầu thủ này có được triệu tập trở lại hay không.

Như vậy quân số của U23 Việt Nam hiện tại sẽ rút từ 41 xuống còn 37 cầu thủ. Đến giai đoạn 2 từ ngày 8/3 đến 12/3, quân số sẽ chỉ còn 32 cầu thủ và HLV Philippe Troussier sẽ chú trọng hơn trong việc rèn chiến thuật. Đến giai đoạn 3, quân số của U23 Việt Nam sẽ còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn.

Xác định 4 cầu thủ đầu tiên chia tay U23 Việt Nam của HLV Troussier 255427
U23 Việt Nam tạm thời chia tay với 4 cầu thủ

Trong giai đoạn 3, U23 Việt Nam có thể đá giao hữu nội bộ với các đàn anh ở ĐT Việt Nam cũng như 1 vài đội bóng mạnh tại V-League 2023. Ở giai đoạn tập trung cuối cùng (18/3 đến 29/3), U23 Việt Nam với lực lượng đã được định hình sẽ tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023 tại UAE.

Đương nhiên bản danh sách của U23 Việt Nam sẽ còn nhiều biến động khi HLV Philippe Troussier sẽ còn bổ sung 1 vài cái tên đang thi đấu nổi bật ở U20 Việt Nam. Những cầu thủ được dự đoán là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt... Hiện tại trong đội hình U20 Việt Nam vẫn còn 2 cái tên đang thuộc biên chế CLB PVF - CAND là Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đức Phú.

Quay trở lại với PVF - CAND, đội bóng này đang có chuyến tập huấn tại Nha Trang để chuẩn bị cho giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Mục tiêu của thầy trò HLV Mauro Jeronimo không gì khác ngoài việc giành quyền thăng hạng lên chơi ở V-League 2023/2024 khi đang sở hữu nhiều sao mai chất lượng.

Chưa vào tứ kết, U20 Việt Nam đã lập kỷ lục chưa từng có ở giải châu Á

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT