LĐBĐ Thái Lan tiếp tục tổ chức King's Cup ở 1 tỉnh thành khác nhau vào mỗi năm.
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan dự định đưa "Voi chiến" - đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan đi thi đấu tại nhiều tỉnh thành với mục tiêu thúc đẩy kinh tế, du lịch, xã hội và lòng tự hào dân tộc thông qua các hoạt động do mỗi tỉnh tổ chức.
Sau thành công vang dội và sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan dành cho đội tuyển quốc gia tại các giải đấu bóng đá quốc tế ở các tỉnh Sisaket, Chiang Mai, Songkhla và Kanchanaburi, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nhận thấy tầm quan trọng của điều này và lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu King's Cup diễn ra dịp FIFA Days tháng 11 từ ngày 9 đến 17 năm 2026. Giải đấu này sẽ được tổ chức theo thể thức 4 đội.
Các tỉnh thành quan tâm và sẵn sàng đăng cai giải bóng đá King's Cup lần thứ 52, một trận đấu quốc tế hạng A diễn ra trong khuôn khổ Ngày FIFA, có thể bày tỏ sự quan tâm của mình. Mục tiêu là phát triển năng lực quản lý thể thao, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, thúc đẩy du lịch thể thao và kích thích kinh tế.
Đối với các tỉnh đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tham gia các trận đấu quốc tế, chẳng hạn như: Các địa điểm thi đấu, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của Giải bóng đá Thái Lan hoặc AFC (vì đây là giải đấu 4 đội, nên phải có ít nhất hai sân tập và bốn phòng thay đồ tại địa điểm thi đấu).
Địa điểm thi đấu phải có hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn với cường độ ít nhất 1.800 lux, và ít nhất ba sân tập tiêu chuẩn với cường độ chiếu sáng ít nhất 800 lux. Cần phải có các khách sạn 4-5 sao đủ chỗ ở cho tất cả nhân viên, bao gồm các đội thi đấu, trọng tài và nhân viên tổ chức sự kiện, cũng như các món ăn quốc tế và halal. Cần có phương tiện vận chuyển từ các sân bay quốc tế và nội địa không quá xa, cùng với đủ nhân viên quản lý sự kiện.
Những quy định này thể hiện sự nâng cấp và cải thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, chẳng hạn như sân thi đấu và sân tập, cho các sân vận động thể thao cấp tỉnh. Điều này sẽ góp phần giúp Thái Lan có nhiều sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế hơn trong tương lai, theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA).
Madam Pang ra tay, LĐBĐ Thái Lan nhận tin cực vui ngay đầu 2026
Không phải Việt Nam hay Thái Lan, đây mới là ĐTQG thành công nhất ĐNÁ tại châu lục
QH
















