Dù đều là các nền bóng đá phát triển nhưng tỷ lệ thành công của HLV Nhật Bản và Hàn Quốc ở Đông Nam Á lại đang rất khác nhau.
Ngày 16/9/2025, CLB bóng đá Hà Nội quyết định có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi nói lời chia tay huấn luyện viên trưởng Makoto Teguramori. Quyết định được đưa ra khi Hà Nội FC đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng từ đầu mùa giải tới giờ và chưa có bất kỳ chiến thắng nào.
Như vậy đây đã là chiến lược gia Nhật Bản thứ 2 chia tay CLB Hà Nội chỉ trong vòng 2 năm qua. Trước đó đội cũng có thời gian ngắn hợp tác với chiến lược gia Daiki Iwamasa nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn.
Xét chung cả bóng đá Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á, dường như chưa có chiến lược gia Nhật Bản nào có được sự thành công. ĐT Việt Nam từng được dẫn dắt bởi HLV Nhật Bản khác là Toshiya Miura, ông mang đến sự khác biệt khi chú trọng thể lực, đá rắn và kỷ luật.
Dù cũng từng gây bất ngờ được với đội Olympic Việt Nam ở ASIAD 17 khi từng đánh bại cả Iran nhưng sau đó những thất bại liên tiếp ở AFF Cup, SEA Games rồi U23 châu Á cùng lối đá không phù hợp với đại đa số CĐV Việt Nam cũng đã khiến cho ông bị VFF sa thải trước thời hạn.
Cũng có rất nhiều HLV Nhật Bản không thành công ở các quốc gia khác tại Đông Nam Á. Thái Lan từng có chủ trương ưu tiên dùng HLV trưởng người Nhật Bản nhưng sau đó lần lượt Nishino Akira rời ĐTQG sau thất bại ở AFF Cup 2018, Takayuki Nishigaya bị sa thải ở U23 Thái Lan vì thành tích kém cỏi và gần nhất là Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ sau liên tiếp các trận thua trước ĐT nữ Việt Nam.
Singapore cũng từng trải qua 3 đời HLV Nhật Bản là Tatsuma Yoshida, Takayuki Nishigaya và Tsutomu Ogura nhưng cũng không gặt hái được bất kỳ thành công nào. Trong khi đó HLV Hàn Quốc lại đang rất thành công và cho thấy cái duyên của mình với bóng đá Việt Nam.
HLV Park Hang Seo đã nâng tầm bóng đá Việt Nam như nào có lẽ không cần phải nói quá nhiều. Sau đó đến lượt HLV Kim Sang Sik cho thấy sự mát tay của mình khi liên tiếp vô địch AFF Cup 2024 rồi U23 Đông Nam Á 2025. HLV Shin Tae-yong cũng đưa ĐT Indonesia tiến bộ thần tốc trước khi rời đi vì không hợp với chính sách nhập tịch.



QH


















