Quảng cáo

'Maradona Việt Nam' nói điều bất ngờ về cặp tiền đạo khủng nhất V-League

Thứ năm, 09/02/2023 16:46 PM (GMT+7)
A A+

HLV Lư Đình Tuấn đưa ra nhận xét về cặp tiền đạo Rimario và Tiến Linh sau trận hòa 1-1 trước HAGL ở vòng 2.

Bình Dương đã khởi đầu V-League bằng trận hòa 2-2 đáng tiếc trên sân của Hải Phòng. Trở về sân nhà để tiếp đón HAGL, đội bóng đất Thủ suýt "chết hụt" và cần phải nhờ đến bàn thắng ở những phút bù giờ của Rimario để giữ lại được 1 điểm. Như vậy tân binh Rimario đã lập công ở cả 2 trận đầu tiên cho Bình Dương.

Tuy nhiên người đá cặp với Rimario là Tiến Linh lại chưa thể nổ súng, nhận xét về cặp tiền đạo của mình, HLV Lư Đình Tuấn cho hay: "Hôm nay chúng tôi thay đổi chiến thuật nhiều. Hàng công chơi chưa được tốt lắm, chưa có sự kết nối vì không có trận đấu tập, lắp ghép đủ nhân sự nào trước mùa giải.

Chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện, thi đấu càng thêm tiến bộ. Các tiền đạo chưa thi đấu ăn ý nhưng tôi thấy Tiến Linh và Rimario bổ sung được cho nhau. Nếu lối chơi gắn kết hơn thì cả hai sẽ cùng nhau tỏa sáng Chúng tôi vẫn hướng theo tiêu chí sử dụng cầu thủ trưởng thành từ Bình Dương.

binhduong-hagl-2023-07-1675935759.jpg
Tiến Linh vẫn chưa thể ghi bàn ở V-League 2023

Đánh giá về đối thủ HAGL ở trận đấu vừa qua, HLV được mệnh danh là Maradona Việt Nam cho hay: "Cầu thủ trẻ tất nhiên không kinh nghiệm bằng các anh lớn nhưng HAGL đã chơi tốt hơn. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho lớp trẻ thể hiện. Những cầu thủ trẻ như Quang Nho, Thanh Nhân, Bảo Toàn đã tiến bộ rất nhiều".

Bình Dương được kỳ vọng sẽ có 1 mùa giải bùng nổ hơn năm trước khi đang sở hữu cặp tiền đạo đáng sợ nhất V-League. Rimario là vua phá lưới mùa giải trước với 17 bàn thắng trong khi Tiến Linh rõ ràng là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại và cũng mới giành được danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2022.

HLV Lư Đình Tuấn, người dẫn dắt Rimario và Tiến Linh mùa này từng là 1 tiền đạo có tiếng của Việt Nam. Một phóng viên nước ngoài đã đặt biệt danh cho cựu danh thủ Lư Đình Tuấn là "Maradona Việt Nam" sau màn trình diễn ở vòng loại World Cup 1994. Thuyền trưởng của Bình Dương được đánh giá có lối chơi và sắc vóc rất giống với cố huyền thoại của bóng đá thế giới Diego Armando Maradona.

Mất báu vật vào tay đối thủ, HLV Hải Phòng tiếc 'hùi hụi'

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT