LĐBĐ Malaysia đã không tham khảo ý kiến của FIFA trước khi phục chức cho Tổng thư ký Azman.
Quyết định của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về việc phục chức cho tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman mà không tham khảo ý kiến của FIFA đã làm dấy lên những câu hỏi mới, trong bối cảnh các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn về việc đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ.
Chủ tịch lâm thời của LĐBĐ Malaysia, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết không cần phải tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý thể thao thế giới. "Về trường hợp của Azman, chúng tôi không cần tham khảo ý kiến của FIFA . Quy trình nội bộ của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn," ông Yusoff cho biết sau cuộc họp kín của FAM tại Petaling Jaya.
Ủy ban phúc thẩm FIFA đã giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với FAM và bảy cầu thủ, phán quyết rằng giấy khai sinh được nộp để chứng minh tư cách thi đấu đã bị làm giả. Các tài liệu này được cho là cho thấy ông bà của những người này sinh ra ở ngoài Malaysia, bao gồm Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha.
Yusoff cho biết cuộc điều tra nội bộ của LĐBĐ Malaysia đã minh oan cho Tổng thư ký Azman , cho rằng vấn đề này là do sơ suất chứ không phải do cố ý."Chúng tôi đã hoàn tất quy trình, chuyển vụ việc cho Ủy ban Điều tra Nội bộ, và hội đồng kỷ luật đã đưa ra quyết định," ông nói.
Tuy nhiên, FIFA mô tả những sai phạm này là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về tính liêm chính trong bóng đá, viện dẫn những thiếu sót trong khâu giám sát và xác minh, khiến ban lãnh đạo FAM phải chịu sự giám sát quốc tế.
Đồng thời, các cuộc điều tra của cảnh sát cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hơn 40 báo cáo cảnh sát đã được lập và lời khai đã được lấy từ một số quan chức FAM, bao gồm cả Yusoff. "Cảnh sát đã lấy lời khai từ sáu hoặc bảy người, trong đó có tôi," ông nói.
Yusoff bác bỏ những ý kiến cho rằng trách nhiệm thuộc về cơ cấu đội tuyển quốc gia chứ không phải cơ quan quản lý. "FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ tập trung vào FAM. Trách nhiệm thuộc về FAM," ông nói.
QH














