8 người bị điều tra vụ nhập tịch lậu, sếp lớn Malaysia khó thoát

NB NB
Chủ nhật, 11/01/2026 06:07 AM (GMT+7)
A A+

Sau LĐBĐ Malaysia (FAM), cảnh sát sẽ tiếp tục làm việc với bộ phận quản lý ĐTQG Malaysia liên quan đến bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Theo New Straits Times, ban quản lý ĐT Malaysia chuẩn bị bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn sau các đơn tố cáo liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ gốc giả của đội tuyển Malaysia. Theo xác nhận của ông Yusoff Mahadi, Quyền Chủ tịch FAM, cảnh sát đã thẩm vấn ít nhất 8 nhân chứng trong vụ án làm giả giấy tờ nhập tịch này.

Bản thân ông Mahadi cũng đã được triệu tập để lấy lời khai với tư cách là người đứng đầu FAM, đơn vị có thẩm quyền cao nhất trong vấn đề liên quan. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia Malaysia có tiếp tục bị cảnh sát gọi lên làm việc với tư cách nhân chứng hay không.

Trả lời về vấn đề này, Yusoff Mahadi nhấn mạnh rằng mọi quyết định đều thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Mahadi nói: “Việc cảnh sát có triệu tập CEO ĐT Malaysia Rob Friend hay không là chuyện của họ, không phải tôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi cảnh sát vào cuộc, họ chắc chắn sẽ tiếp cận nguồn gốc trước tiên.”

ANH (61)
Quyền Chủ tịch FAM xác nhận cảnh sát đã ghi lời khai của ít nhất 8 cá nhân liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Bharian).

Tuy nhiên, theo Mahadi, quá trình này không thể diễn ra ngay lập tức vì việc điều tra cần tuân theo trình tự. Mahadi nhấn mạnh: “Nguồn gốc là FAM. Sau khi có kết luận từ FAM, cảnh sát chắc chắn sẽ mở rộng điều tra sang đội tuyển hoặc bất kỳ cá nhân nào liên quan. Họ không thể trực tiếp gặp cá nhân đó (Rob Friend). Họ cần làm việc với lãnh đạo trước (FAM).

Theo quan điểm của ông, việc triệu tập ban lãnh đạo ĐT Malaysia chỉ có thể diễn ra sau khi quá trình điều tra tại FAM hoàn tất. Yusoff Mahadi kết luận: “Sau khi hoàn tất điều tra nội bộ tại FAM, họ mới tiến hành các bước tiếp theo bên ngoài. Đó là nhiệm vụ của cảnh sát, và tôi tin rằng họ biết rõ mình đang làm gì.

Cảnh sát đã chính thức vào cuộc trong vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ gốc giả thuộc ĐT Malaysia. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 45 đơn tố cáo đã được gửi đến cảnh sát liên quan đến vụ việc này.

ANH (62)
Ông Mahadi thừa nhận ban quản lý đội tuyển quốc gia không được miễn trừ điều tra (Ảnh: New Straits Times).

Trong khi đó, FAM vẫn đang tìm cách kháng nghị án phạt của FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch giả, những người đã bị treo giò 1 năm. Malaysia thậm chí đã đệ đơn lên Tòa án CAS, yêu cầu hủy bỏ án phạt của FIFA để các cầu thủ có thể quay trở lại thi đấu.

Trong bối cảnh vụ làm giả giấy tờ đã bị FIFA phát hiện và tiếp tục điều tra, yêu cầu này của Malaysia được xem là khá khó hiểu. FAM dường như không mấy quan tâm đến các án phạt tiền đã bị FIFA áp dụng hai lần, cũng như việc ba trận đấu chính thức của ĐT Malaysia bị hủy. Thay vào đó, họ đang tập trung tìm cách cứu vãn sự nghiệp cho những cầu thủ nhập tịch gốc giả, những người có lai lịch không rõ ràng nhưng vẫn được tuyên bố là mang dòng máu Malaysia.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm