Ở trận giao hữu thứ 2 tại Thâm Quyết, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại khá đậm với tỷ số 1-6.
Tối 13-2, trong trận giao hữu lượt về diễn ra tại Thâm Quyến, tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 1-6 trước tuyển nữ Trung Quốc. Đây là màn thử lửa cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong chuyến tập huấn kéo dài một tuần trên đất bạn, nơi ban huấn luyện ưu tiên việc kiểm nghiệm đội hình và khả năng chịu áp lực của các cầu thủ khi phải đối đầu một trong những tập thể hàng đầu châu lục.
Bước vào trận đấu, đội hình xuất phát của Việt Nam gần như giữ nguyên so với lần gặp trước đó. Trong khung gỗ vẫn là Kim Thanh – chốt chặn dày dạn kinh nghiệm. Hàng phòng ngự có Diễm My, Trần Thị Duyên và Trần Thị Thu, trong khi tuyến trên tiếp tục đặt niềm tin vào tốc độ của Thanh Nhã cùng khả năng hoạt động rộng của Vạn Sự và Hải Yến. Điểm điều chỉnh đáng chú ý nhất là việc Bích Thùy được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu nhằm tăng cường sức chiến đấu nơi khu trung tuyến.
Khác với lượt đi thiên về sự thận trọng, lần tái đấu này Việt Nam mạnh dạn lựa chọn cách nhập cuộc cởi mở hơn, sẵn sàng đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, quyết định chơi đôi công trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ lẫn khả năng phối hợp đã khiến hệ thống phòng ngự phải chịu sức ép liên tục. Trung Quốc tấn công dồn dập, thực hiện nhiều pha ban bật ở tốc độ cao, buộc các cầu thủ áo đỏ thường xuyên rơi vào thế chống đỡ vất vả.
Sau 90 phút, mành lưới của Kim Thanh rung lên tới sáu lần. Dù vậy, những nỗ lực của Việt Nam vẫn được đền đáp bằng bàn thắng danh dự do công của Thanh Nhã – tình huống cho thấy sự bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội. Pha lập công ấy phần nào giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời mang lại điểm nhấn tích cực hiếm hoi trong một trận đấu mà sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rất rõ.
Tính chung sau hai cuộc so tài tại Trung Quốc, Việt Nam thua với tổng tỉ số 1-8. Trước đó ít ngày, ở trận lượt đi hôm 10-2, đội đã thất bại 0-2. Kết quả này nối dài chuỗi trận thử nghiệm không mấy thuận lợi, bởi trước khi lên đường sang Thâm Quyến, đội cũng từng để thua tuyển nữ Uzbekistan với tổng tỉ số 1-6 qua hai lượt giao hữu. Dẫu vậy, ban huấn luyện xác định mục tiêu quan trọng nhất vẫn là nhìn ra hạn chế để điều chỉnh.
Việc liên tiếp chạm trán các đối thủ mạnh mang lại nhiều dữ liệu chuyên môn quý giá. Các cầu thủ trẻ có dịp cảm nhận cường độ thi đấu đỉnh cao, học cách thích nghi với áp lực và rèn bản lĩnh trận mạc. Theo kế hoạch, ngày 15-2 đội sẽ trở về nước, khép lại chuyến tập huấn. Toàn đội sau đó tạm xả trại để các thành viên sum họp gia đình dịp Tết, trước khi hội quân trở lại, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho hành trình tiếp theo hướng tới vòng chung kết châu lục vào tháng 3.
QH
















