LĐBĐ Việt Nam thống nhất phương án cử đội U21 tham dự ASIAD 2026 thay vì U23.
Ngày 25/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐBĐVN lần thứ 11 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả công tác năm 2025 và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2025 (diễn ra ngày 26/12/2025).
Hội nghị BCH đã thảo luận và nhất trí thông qua nhiều báo cáo, dự thảo quan trọng để trình Đại hội, trong đó có: Thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 quốc gia tham dự Asian Games 2026 nhằm chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 năm 2027 tổ chức tại Malaysia.
Hiện tại trong đội hình U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026, có 5 cầu thủ đủ điều kiện góp mặt vào đội hình U21 dự ASIAD gồm Nguyễn Tân (Thủ môn), Cao Văn Bình (Thủ môn), Lê Văn Thuận (Tiền vệ), Nguyễn Công Phương (Tiền vệ) và Nguyễn Lê Phát (Tiền đạo).
Ngoài ra U21 Việt Nam chắc chắn sẽ bổ sung thêm những cầu thủ từ lứa U19, U20 hoặc thậm chí là U17. Việc chỉ cử đội U21 thay vì đội Olympic (U23 +3 cầu thủ quá tuổi) giống như ASIAD 2018 cho thấy VFF không đặt nặng mục tiêu thành tích mà sẽ hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 34 diễn ra sau 2 năm nữa.
Quay lại với VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Ả Rập Xê Út – nhà vô địch năm 2022, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại một VCK U23 châu Á. Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi hội tụ một ứng cử viên vô địch, một đối thủ có lối chơi khó lường và một tân binh giàu khát vọng thể hiện mình.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan ở trận ra quân vào ngày 6/1, tiếp đó đối đầu U23 Kyrgyzstan ngày 9/1, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1.




QH














