HAGL sẽ trở về sân Pleiku từ vòng 5 V.League 2026/27, trong lúc sân đấu này được tu bổ để chuẩn bị đăng cai giải giao hữu quốc tế của U23 Việt Nam vào tháng 11 tới.
Sau thời gian phải mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà, HAGL sẽ trở lại Pleiku ở cuộc tiếp đón SLNA ngày 23/10, thuộc vòng 5 V.League 2026/27. Đây là thông tin tích cực với đội bóng phố núi và người hâm mộ, khép lại giai đoạn phải di chuyển sang địa điểm thi đấu khác vì mặt cỏ sân nhà xuống cấp, không bảo đảm điều kiện tổ chức các trận đấu.
Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận: “Gia Lai đã bước vào mùa khô nên sân Pleiku thời gian qua cũng đã khô ráo trở lại. Vì thế đến vòng 5 diễn ra vào ngày 23/10, chúng tôi sẽ về đá sân Pleiku ở trận tiếp SLNA”. Thông báo này giúp các cổ động viên có thể chờ đợi ngày trở lại khán đài quen thuộc để tiếp sức cho đội bóng.
Trước đó, chất lượng sân Pleiku gây nhiều chú ý sau trận HAGL gặp Hải Phòng tại vòng 2. Mặt sân lồi lõm, nhiều khu vực hư hại ảnh hưởng đến khả năng xử lý bóng của cầu thủ và chất lượng chuyên môn. Đội bóng bầu Đức sau đó phải chuyển trận gặp Hưng Yên ở Cúp quốc gia và màn tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 3 V.League sang sân Quy Nhơn.
Việc thi đấu xa nhà khiến HAGL mất đi phần nào lợi thế quen thuộc, đồng thời buộc người hâm mộ phải di chuyển quãng đường dài để cổ vũ. Sau ba vòng đấu, đội bóng phố núi có 3 điểm, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Trước khi trở về Pleiku, thầy trò HLV Lê Quang Trãi còn chuyến làm khách được dự báo khó khăn trước Ninh Bình ở vòng 4.
Đáng chú ý, sân Pleiku còn được lựa chọn đăng cai Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai Cup 2026. Theo kế hoạch công bố tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức, giải dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 14/11, với U23 Việt Nam cùng ba đội khách mời châu Á. Sân đang được tu bổ, nâng cấp và trồng lại cỏ sau mùa mưa để đáp ứng yêu cầu tổ chức.
Bởi vậy, trận đón SLNA mang ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc trở về của HAGL. Đây cũng là dịp để đánh giá thực tế chất lượng mặt sân trước khi tổ chức giải quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng Pleiku sẽ có diện mạo tốt hơn, bảo đảm an toàn cho cầu thủ và tạo điều kiện để các đội thể hiện chuyên môn.

















