Bầu Đức 'ra tay', HAGL hé lộ kế hoạch đầy tham vọng cùng đội bóng nữ đặc biệt

Dukenn Dukenn
Thứ ba, 22/09/2026 17:09 PM (GMT+7)
A A+

Hoàng Anh Gia Lai chính thức tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa, hướng tới mục tiêu đưa đội bóng từ sân 7 người lên sân 11 người và từng bước chuẩn bị cho giải Nữ vô địch Quốc gia năm 2027.

Ngày 21/9, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa cho Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong kế hoạch phát triển bóng đá nữ của đội bóng phố Núi, đặc biệt sau màn trình diễn ấn tượng của Đắk Đoa tại giải Bóng đá Nữ các dân tộc thiểu số 2026.

Theo kế hoạch, HAGL trực tiếp tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng nữ xã Đắk Đoa. Mục tiêu được đặt ra không dừng ở việc duy trì một đội bóng phong trào mà hướng tới xây dựng lực lượng đủ nền tảng để tham dự giải Bóng đá Nữ vô địch Quốc gia từ năm 2027.

Đáng chú ý, Chủ tịch HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là người đặc biệt quan tâm tới dự án này. Trước đó, bầu Đức đề xuất tiếp nhận đội bóng sau khi chứng kiến Đắk Đoa tạo dấu ấn tại giải Bóng đá Nữ các dân tộc thiểu số 2026.

Bầu Đức và HAGL mở ra bước ngoặt mới cho đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa

Sau khi về với HAGL, đội bóng dự kiến bổ sung cầu thủ, đồng thời đầu tư về cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y tế và giáo án huấn luyện theo hướng chuyên nghiệp. Đây là thay đổi rất lớn với một tập thể vốn được hình thành từ bóng đá phong trào địa phương.

Đội bóng nữ xã Đắk Đoa hiện có 22 thành viên trong độ tuổi từ 15 đến 35, phần lớn là các cầu thủ người Ba Na và Gia Rai. Đội bóng đã được duy trì khoảng 10 năm, trong đó nhiều cầu thủ vừa học tập, làm việc vừa tranh thủ tập luyện 2-3 buổi mỗi tuần.

Tuy nhiên, tất cả có thể thay đổi khi HAGL chính thức tiếp quản. Từ môi trường bóng đá phong trào, các cầu thủ cần làm quen với yêu cầu cao hơn về thể lực, chiến thuật và cường độ tập luyện để hướng tới sân chơi 11 người chuyên nghiệp. HAGL cũng có kế hoạch tuyển chọn thêm những cầu thủ tiềm năng từ các tuyến, qua đó mở rộng nguồn nhân lực cho bóng đá nữ tại Gia Lai.

Các cầu thủ Đắk Đoa hướng tới bước chuyển mình từ bóng đá phong trào lên sân 11 người

Cột mốc 2027 vì thế trở thành mục tiêu đặc biệt quan trọng. Nếu kế hoạch thành công, bóng đá nữ Gia Lai sẽ có đại diện tại sân chơi VĐQG, đồng thời mở ra cơ hội để các cầu thủ nữ khu vực Tây Nguyên bước lên môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Trước đó, Đắk Đoa gây chú ý mạnh tại giải Bóng đá Nữ các dân tộc thiểu số 2026 khi tiến tới trận chung kết ngay trong lần đầu tham dự. Đại diện Gia Lai sau đó để thua Lục Yên (Lào Cai) với tỷ số 1-2 và giành ngôi á quân.

Hành trình này trở thành cú hích quan trọng để đội bóng nhận được sự đầu tư lớn hơn. Với sự xuất hiện của HAGL và bầu Đức, những cô gái Đắk Đoa giờ đây đứng trước cơ hội biến giấc mơ từ bóng đá phong trào thành mục tiêu chuyên nghiệp.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm