CLB Johor Darul Ta'zim đã chính thức đăng ký 4/7 cầu thủ nhập tịch lậu khi Malaysia gặp ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025 với tư cách nội binh tại giải VĐQG.
Johor Darul Ta'zim (JDT) đã đăng ký Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và Joao Figueiredo theo diện nội binh tại Giải VĐQG Malaysia 2026/27, động thái đang tạo ra nhiều tranh luận trong dư luận bóng đá nước này. cả 4 cầu thủ đã hoàn tất các thủ tục liên quan và hiện được xác định là công dân Malaysia. Nhờ đó, họ có thể thi đấu tại giải quốc nội với tư cách cầu thủ bản địa và không chiếm suất ngoại binh của JDT.
Quy định này mang lại lợi thế đáng kể cho đội bóng mạnh nhất Malaysia. Ở mùa giải mới, các CLB được phép sử dụng tối đa 7 ngoại binh cùng lúc trên sân. Khi Irazabal, Palmero, Hevel và Figueiredo đều được tính là nội binh, JDT có thể sử dụng thêm số lượng lớn cầu thủ nước ngoài mà không phải dành suất đăng ký cho 4 cái tên kể trên. Điều này giúp nhà vô địch Malaysia sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội trong cuộc đua quốc nội.
Quyết định trên lập tức tạo ra những ý kiến trái chiều. Một bộ phận CĐV Malaysia cho rằng việc 4 cầu thủ từng liên quan đến những tranh cãi về nhập tịch được hưởng quy chế nội binh có thể khiến cán cân cạnh tranh nghiêng quá nhiều về phía JDT. Sự việc đồng thời đặt ra câu hỏi về tính công bằng của quy định cầu thủ bản địa, đặc biệt khi một CLB có thể sở hữu nhiều cầu thủ được đưa về theo chương trình nhập tịch.
Trước đó, vào tháng 9/2025, FIFA phát hiện các vấn đề liên quan đến hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ Malaysia. Vụ việc sau đó kéo theo quá trình khiếu kiện kéo dài nhiều tháng. Đến đầu tháng 3/2026, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết bất lợi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khiến tương lai thi đấu quốc tế của những cầu thủ liên quan tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm.
Dù vậy, tư cách công dân Malaysia và quyền khoác áo ĐT Malaysia là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Theo quy định của FIFA, Irazabal, Palmero, Hevel và Figueiredo vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tư cách thi đấu quốc tế. Trong trường hợp không chứng minh được nguồn gốc tổ tiên phù hợp, họ có thể phải đáp ứng yêu cầu cư trú liên tục 5 năm tại Malaysia trước khi đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh đó, án treo giò 12 tháng mà các cầu thủ này phải nhận từ năm ngoái vẫn còn hiệu lực, nên họ chưa thể lập tức trở lại ĐT Malaysia. Vì thế, việc được công nhận là nội binh trước mắt mang ý nghĩa lớn hơn ở cấp CLB. JDT là bên hưởng lợi trực tiếp khi có thêm 4 cầu thủ chất lượng không chiếm suất ngoại binh, trong khi khả năng họ tái xuất trong màu áo ĐT Malaysia vẫn phụ thuộc vào việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của FIFA.
QH














