Quảng cáo

Bại tướng ĐT Việt Nam từ chối đá giao hữu với Brazil và Argentina

Thứ bảy, 03/06/2023 10:02 AM (GMT+7)
A A+

ĐT Malaysia đã có cơ hội thi đấu với 2 ông lớn của bóng đá thế giới những quyết định từ chối vì thấy không phù hợp.

Nghe nội dung bài viết

Sự kiện Indonesia đá giao hữu với ĐKVĐ World Cup Argentina vừa qua đã khiến cho truyền thông khu vực bất ngờ. Đông Nam Á được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới nhưng lại có cơ hội so tài với siêu sao Lionel Messi. Tuy nhiên không phải đội tuyển nào cũng muốn làm điều này.

Mới đây chính Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Datuk Hamidin Amin đã đích thân tiết lộ rằng mình đã từ chối cơ hội được so tài với ĐT Brazil và cả Argentina. Người đứng đầu FAM cho rằng với thứ hạng 138 thế giới vào lúc này, việc thi đấu giao hữu với các đội tuyển hàng đầu là chưa phù hợp:

"Chúng tôi đã được LĐBĐ Brazil và Argentina mời thi đấu giao hữu. Tuy nhiên tôi đã từ chối lời mời này. HLV trưởng Kim Pan Gon cũng cho rằng việc đối đầu với Brazil và Argentina vào lúc này là thiếu tính thực tế. Nếu muốn thi đấu với họ, bạn phải là 1 đội thực sự mạnh.

350938708-957361432142622-1678471318997950381-n-1685761272.jpg
Malaysia từ chối cơ hội đá giao hữu với Brazil và Argentina

Tất nhiên các trận đấu với Brazil và Argentina sẽ giúp Malaysia thu hút được lượng quan tâm rất lớn. Tuy nhiên tôi và HLV Kim Pan Gon cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Là 1 thành viên của hội đồng FIFA, tôi có mối quan hệ tốt với các quốc gia khác, trong đó có cả Argentina và Brazil. Điều đó giúp mở ra cơ hội so tài nhưng tôi nghĩ Malaysia nên đá với các đội tuyển có thứ hạng gần mình hơn".

Chủ tịch Datuk Hamidin Amin tiết lộ rằng Argentina đã tiếp cận ông để đề nghị 1 trận đấu giao hữu vào trước thềm VCK World Cup 2022 năm ngoái nhưng ông từ chối. Truyền thông Malaysia cũng cho rằng Indonesia đang quá tốn kiếm khi chi tới 5 triệu đô chỉ để mời Argentina đá giao hữu.

Thay vì Brazil và Argentina, Malaysia sẽ so tài với Quần đảo Solomon và Yemen trong các trận giao hữu vào ngày 14 và 20 tháng 6 tới đây. Malaysia hiện tại đang xếp hạng 138 thế giới trong khi Quần đảo Solomon hạng 134 FIFA còn Yemen hạng 159 FIFA.

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT