5 cầu thủ của đội tuyển nữ Iran sau khi tham dự VCK Asian Cup đã nộp đơn xin tị nạn lên Cảnh sát Liên bang Australia.
5 cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Iran đang tham dự Giải bóng đá Asian Cup nữ 2026 tại Australia đã nộp đơn xin tị nạn với cảnh sát liên bang nước này. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong bối cảnh đội tuyển Iran vừa thi đấu tại vòng bảng của giải. Ngày 9/3, Thủ tướng Úc Anthony Albanese xác nhận chính phủ đã cấp thị thực nhân đạo cho 5 thành viên của tuyển nữ Iran.
Trước đó, nhiều tổ chức và người ủng hộ đã kêu gọi chính phủ Úc cho phép các cầu thủ Iran tị nạn, do lo ngại họ có thể gặp nguy hiểm nếu buộc phải trở về quê nhà. Những lo ngại này xuất hiện sau một sự việc gây chú ý tại giải đấu.
Đáng chú ý ở trong trận ra quân khi nghi thức hát Quốc ca diễn ra, các cầu thủ đội tuyển nữ Iran đứng nghiêm, hướng về phía trước nhưng không ai cất tiếng hát. Ở khu vực kỹ thuật, ban huấn luyện cùng các cầu thủ dự bị cũng giữ im lặng. Riêng HLV trưởng Marziyeh Jafari chỉ nở một nụ cười nhẹ khi Quốc ca vang lên.
Thủ tướng Albanese cho biết các cơ quan chức năng Úc đã theo dõi tình hình trong một thời gian trước khi đưa ra quyết định. Năm cầu thủ đã được chuyển đến một địa điểm an toàn, đồng thời Úc cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu các thành viên khác của đội tuyển có nhu cầu ở lại.
Trong khi đó, nhà báo thể thao Raha Pourbakhsh tiết lộ trên CNN rằng ít nhất 7 cầu thủ Iran đã rời khách sạn nơi đội đóng quân, nhưng chỉ 5 người chính thức nộp đơn xin tị nạn. Hai cầu thủ còn lại hiện chưa rõ tung tích.
ĐT nữ Iran đã kết thúc hành trình của mình với kết quả là 3 trận toàn thua. Đây là điều không quá bất ngờ khi bóng đá nữ Iran không mạnh như bóng đá nam và rơi vào bảng đấu quá khó với chủ nhà Úc, Hàn Quốc và Philippines. ĐT nữ Iran cũng không ghi được bất cứ bàn thắng nào, nhận tổng cộng 9 bàn thua.
Xe buýt tuyển nữ Iran bị bao vậy, cầu thủ phát tín hiệu cầu cứu
CHÍNH THỨC: ĐT nữ Iran hết hy vọng dự VCK World Cup
QH


















