Xe buýt tuyển nữ Iran bị bao vậy, cầu thủ phát tín hiệu cầu cứu

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ hai, 09/03/2026 11:40 AM (GMT+7)
A A+

Chính phủ Australia đang chịu sức ép ngày càng lớn từ giới chính trị và các tổ chức nhân quyền khi được kêu gọi bảo vệ đội tuyển bóng đá nữ Iran đang tham dự giải đấu tại nước này.

Tranh cãi bắt đầu khi toàn đội Iran đứng im lặng trong lúc quốc ca vang lên trước trận ra quân gặp Hàn Quốc hôm 2/3. Hành động này bị coi là một hình thức phản đối chính quyền Iran, gây lo ngại về khả năng họ có thể bị trừng phạt nếu trở về nước.

Australia xem xét trao quy chế tị nạn cho ĐT nữ Iran 804259
Các cầu thủ Iran chỉ đứng chào trong bài quốc ca trước trận gặp Philippines. Ảnh: AFP

Từ Mỹ, Reza Pahlavi – con trai của Shah Iran quá cố đã tham gia vào làn sóng kêu gọi Australia cấp quy chế tị nạn cho đội bóng. Ông cảnh báo rằng việc các cầu thủ từ chối hát quốc ca trước trận đấu có thể khiến họ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” khi trở về quê nhà.

Lời kêu gọi này nhận được sự ủng hộ của nhiều chính trị gia, nhà hoạt động nhân quyền và cả nhà văn nổi tiếng J.K. Rowling.

Việc đội tuyển nữ Iran không hát quốc ca diễn ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran. Hành động này ngay lập tức gây ra tranh cãi dữ dội tại Iran. Một người dẫn chương trình trên truyền hình nhà nước Iran đã gọi các nữ cầu thủ là “kẻ phản bội trong thời chiến”, làm gia tăng lo ngại về số phận của họ sau giải đấu.

Sau trận đấu, Người dân Iran tại Australia đã xông ra chặn đường và ngăn không cho xe buýt rời đi, họ hô vang "Hãy thả họ ra". Theo một số người dân địa phương, các cầu thủ trên xe đã bắt đầu ra hiệu cầu cứu bằng ngôn ngữ ký hiệu, sau đó lực lượng an ninh đã can thiệp và giải tỏa kịp thời. 

Australia xem xét trao quy chế tị nạn cho ĐT nữ Iran 804300
Xe buýt của tuyển nữ bị bao vây, các cầu thủ phải phát tín hiệu cầu cứu.

Những lo ngại này đã thúc đẩy một chiến dịch kiến nghị tại Australia kêu gọi chính phủ hành động để bảo vệ tuyển nữ Iran. Bản kiến nghị do cộng đồng và các tổ chức xã hội phát động đã thu hút hàng chục nghìn chữ ký.

Cho đến nay, chính phủ Australia vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng cấp quy chế tị nạn cho các cầu thủ Iran. Khi được hỏi về vụ việc hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Australia Penny Wong chỉ nói rằng Canberra “đứng về phía người dân Iran”.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng các cầu thủ có thể phải đối mặt với nguy hiểm nếu trở về nước. Nhà vận động của Amnesty International, ông Zaki Haidari cho rằng các cầu thủ có thể đã bị gây áp lực ngay từ bây giờ. Ông cũng cho rằng dù đội bóng đang bị giám sát chặt chẽ, họ vẫn có thể có “một cơ hội nhỏ” để xin tị nạn tại sân bay trước khi rời Australia.

Australia xem xét trao quy chế tị nạn cho ĐT nữ Iran 804265
Nhiều tổ chức nhân quyền đang gây sức ép lên Australia để trao quyền tị nạn cho các cầu thủ nữ Iran. Ảnh: womensasiancup2026

Trong khi đó, tác giả bộ truyện Harry Potter – J.K. Rowling cũng đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội: “Xin hãy bảo vệ những phụ nữ trẻ này.”

Đại sứ quán Iran tại Australia hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước các yêu cầu bình luận từ truyền thông.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm