Quảng cáo

Việt Nam nhận 'báo động đỏ', đối diện viễn cảnh tồi tệ trước Thái Lan?

Thứ bảy, 08/10/2022 09:42 AM (GMT+7)
A A+

U17 Việt Nam đang có cơ hội lớn để vượt qua Vòng loại U17 châu Á 2023, nhưng vẫn có thể nhận trái đắng nếu sảy chân trước Thái Lan.

Nghe nội dung bài viết

U17 Việt Nam vừa có thắng lợi đậm đà 5-0 trước Nepal để duy trì ngôi đầu bảng F Vòng loại U17 châu Á 2023, có cùng 6 điểm với đại kình địch U17 Thái Lan nhưng xếp trên do hơn hiệu số (+9 so với +5). Cánh cửa đi tiếp đang rộng mở với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nhưng không phải không có sự lo lắng. 

Theo đó, vòng loại U17 châu Á 2023 khá phức tạp khi có bảng 5 đội, bảng 4 đội và 2 đội bỏ cuộc vào giờ chót. Nên việc tính điểm số và hiệu số cho đội thứ 2 chỉ căn cứ vào kết quả với đội đầu bảng và đội xếp thứ 3. Cụ thể, nếu U17 Việt Nam nhì bảng thì sẽ tính kết quả trận gặp Thái Lan và trận gặp đội hạng 3 để tính điểm số và hiệu số.

Hiện tại, U17 Việt Nam đang chiếm ưu thế khi thắng Đài Loan 4-0 và Nepal 5-0, nên một trong 2 đội này xếp hạng 3 thì U17 Việt Nam cũng sẽ có hiệu số vượt trội.

Việt Nam nhận 'báo động đỏ', đối diện viễn cảnh tồi tệ trước Thái Lan? 199365
U17 Việt Nam đại thắng Nepal để duy trì ngôi đầu bảng F Vòng loại U17 châu Á 2022 (Ảnh: AFC)

Tính đến thời điểm này, trong 10 đội nhì bảng có thành tích tốt, chỉ duy nhất Trung Quốc có hiệu số +9, còn các đội còn lại cao nhất là Tajikistan có hiệu số +3. Vì thế nếu Việt Nam chỉ thua Thái Lan 1 bàn, thì chúng ta sẽ có hiệu số +4 (nếu Nepal hạng 3), hoặc +3 (nếu Đài Loan hạng 3), nên đủ sức để lọt vào tốp 6 đội nhì bảng có thành tích tốt.

Dẫu vậy, U17 Việt Nam cũng sẽ gặp bất lợi nếu thua đậm Thái Lan, cụ thể là từ 3 bàn cách biệt trở lên. Khi đó, hiệu số của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ còn là +1 hoặc 0, không đủ để cạnh tranh trong nhóm 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với các bảng A, C, I và J, các vị trí nhì mỗi bảng này hiện mới có 0 điểm nhưng hoàn toàn có khả năng giành 3 điểm và tham gia cuộc đua giành vé vớt. Ở bảng A là Jordan (hiệu số 0), bảng C là Oman (hiệu số -1) và Iraq, bảng I là Lào (-3) và Kyrgyzstan còn bảng J nhiều khả năng là Hàn Quốc (-1).

Việt Nam nhận 'báo động đỏ', đối diện viễn cảnh tồi tệ trước Thái Lan? 199367
Dẫu vậy, U17 Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua đậm Thái Lan (Ảnh: VFF)

Nếu một trong số đội kể trên thắng và cán đích với hiệu số lớn hơn của U17 Việt Nam (trong trường hợp thua Thái Lan), U17 Việt Nam sẽ không qua được vòng loại.

Ở lượt cuối, U17 Jordan sẽ gặp Nhật Bản, U17 Oman gặp Iraq, U17 Lào gặp Kyrgyzstan còn U17 Hàn Quốc chỉ phải gặp Brunei.

Dẫu vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu U17 Việt Nam chỉ cần không thua U17 Thái Lan là sẽ hiên ngang đi tiếp với tư cách đội đầu bảng F. 

"Giải U16 Đông Nam Á vừa rồi, chúng ta đã thắng Thái Lan 2-0. Nếu hỏi chúng tôi có sợ Thái Lan hay không thì tôi khẳng định là không", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ. Trận đại chiến giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 9/10.

Thắng liền 2 trận, Thái Lan gây sức ép lên Việt Nam ở giải châu Á

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT