VFF thay đổi quan điểm về cầu thủ nhập tịch lên ĐT Việt Nam

ĐN ĐN
Thứ sáu, 25/10/2024 15:30 PM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Việt Nam (VFF) được cho là sẽ thay đổi quan điểm về việc cầu thủ không có gốc Việt Nam lên ĐTQG trong thời gian tới.

ĐT Việt Nam sẽ hướng đến AFF Cup 2024 vào cuối năm với mục tiêu lọt vào trận chung kết và cạnh tranh ngôi vô địch ở giải đấu số 1 châu lục, sau lần gần nhất đăng quang năm 2018.

Trước thềm AFF Cup 2024, dư luận bày tỏ sự quan tâm tới tình hình nhân sự ĐT Việt Nam với khả năng lên tuyển của tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) của CLB Nam Định.

Xuân Son chính thức nhận quốc tịch Việt Nam hôm 15/10 vừa qua. Người hâm mộ chờ đợi sự góp mặt của chân sút sinh năm 1997 tại ĐT Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là ở AFF Cup 2024.

VFF thay đổi quan điểm về cầu thủ nhập tịch lên ĐT Việt Nam 547315
Xuân Son chạm trán ĐT Việt Nam ở trận giao hữu của CLB Nam Định (Ảnh: VFF)

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng có một số cầu thủ nhập tịch không có gốc Việt Nam như Huỳnh Kesley Alves, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Định Hoàng Max trong giai đoạn 2008-2009 nhưng chưa tham dự giải đấu chính thức nào.

Từ đó đến nay, đã 15 năm trôi qua các cầu thủ không mang dòng máu Việt Nam đã không còn xuất hiện ở ĐTQG. Quan điểm không triệu tập những cầu thủ này là chủ trương chung của ngành thể thao.

Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng sẽ thay đổi trong thời gian tới. Theo nguồn tin từ VnExpress, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhắm đến việc triệu tập Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). 

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam sa sút về thành tích sau giai đoạn hoàng kim thời HLV Park Hang Seo, nhiều tuyển thủ trụ cột có dấu hiệu xuống phong độ trong khi lứa trẻ chưa thể khỏa lấp vị trí tương xứng, những cầu thủ như Xuân Son có thể trở thành làn gió mới.

VFF thay đổi quan điểm về cầu thủ nhập tịch lên ĐT Việt Nam 547317
VFF nhắm triệu tập Xuân Son lên ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

VFF mong muốn Xuân Son lên ĐT Việt Nam, nhưng khó có thể tham dự ngay tại AFF Cup 2024 do vướng quy định từ FIFA, liên quan đến thời gian sinh sống tại quốc gia nhập tịch cho người không có gốc gác.

VFF phải cung cấp hồ sơ pháp lý và đưa ra lý lẽ, để chứng minh Xuân Son sống ở Việt Nam đủ 5 năm liên tục, với số lượng ngày tối thiểu 183 ngày mỗi 12 tháng, tính từ thời điểm bắt đầu.

Xuân Son bắt đầu thi đấu ở V-League từ năm 2020. Như vậy, theo quy định của FIFA, phải đến tháng 1/2025 cầu thủ này mới đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam nếu được triệu tập.

Ngoài các cầu thủ không có dòng máu Việt Nam, VFF luôn chào đón các tài năng Việt kiều cống hiến cho ĐTQG, như Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt, Filip Nguyễn và tới đây có thể là Jason Quang Vinh Pendant.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
Giành HCB SEA Games, 'mỹ nhân bơi lội' rơi lệ sau câu nói của lãnh đạo
Giành HCB SEA Games, 'mỹ nhân bơi lội' rơi lệ sau câu nói của lãnh đạo
Sau khi giành Huy chương bạc ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trong khoảnh khắc trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam.
Xem thêm

Cập nhật: 23h20 ngày 13/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 95 60 39 194
2 Indonesia Indonesia 31 43 37 111
3 Việt Nam Việt Nam 30 29 54 113
4 Singapore Singapore 19 19 25 63
5 Malaysia Malaysia 16 15 48 79
6 Philippines Philippines 15 23 52 90
7 Myanmar Myanmar 2 12 16 30
8 Lào Lào 2 3 13 18
9 Brunei Brunei 0 1 4 5
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0