Quảng cáo

Thái Lan sang châu Âu đấu đội hạng 78 thế giới

Thứ ba, 14/02/2023 07:04 AM (GMT+7)
A A+

ĐT Thái Lan có quyết định táo bạo khi sang châu Âu đá giao hữu với đội hạng 78 thế giới trong kỳ FIFA Days.

Sau chức vô địch AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan hướng đến mục tiêu tiến sâu tại Vòng loại World Cup 2026 như quyết tâm của ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, "Bầy Voi chiến" cũng quyết tâm cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA để thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam (hạng 96) khi xếp dưới 15 bậc.

Để làm được điều này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thực hiện kế hoạch vô cùng đặc biệt, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ.

329183928-587804779873064-3795226896546797669-n-1676333042.jpg
ĐT Thái Lan sang châu Âu đá giao hữu với tháng 10/2023 (Ảnh: Asean Football)

Theo đó, thay vì lựa chọn các đối thủ quen thuộc và mời họ đến sân nhà, ĐT Thái Lan sẽ lên đường sang châu Âu du đấu, đá giao hữu với những "quân xanh" chất lượng.

Cụ thể, tại FIFA Days tháng 10/2023, ĐT Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu với Georgia (hạng 78 thế giới) và Estonia (hạng 109 thế giới) đều trên sân khách tại châu Âu.

Thầy trò HLV Mano Polking sẽ chạm trán Georgia vào ngày 12/10 tại SVĐ Tbilisi, sau đó so tài Estonia trên sân Tallinn’s Le Coq Arena vào ngày 17/10.

Đây được xem là những trận đấu bổ ích của ĐT Thái Lan, chạy đà trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2026, sẽ diễn ra trong tháng 11/2023.

1tuyen-thai-lan-4420-20230115093727-1676275003.jpg
Thái Lan có thể tái ngộ ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 3/2023

Cả hai đối thủ Georgia (hạng 78 thế giới) và Estonia (hạng 109 thế giới) đều xếp trên Thái Lan (hạng 111) trên BXH FIFA. Do đó, nếu giành kết quả tốt ở hai trận giao hữu FIFA Days này, Bầy Voi chiến sẽ thu về nhiều điểm thưởng để dần bắt kịp ĐT Việt Nam.

Đó là những kế hoạch đã được thống nhất vào tháng 10/2023. Còn hiện tại, Thái Lan vẫn chưa chốt được đối thủ giao hữu tại FIFA Days tháng 3, sau khi từ chối lời mời giao hữu của Iraq.

Mới đây, đại diện Tây Á muốn đá giao hữu với Thái Lan để bù vào khoảng trống khi WAFF Championship bị hủy bỏ. Đáng chú ý, sau thời gian đàm phán, Thái Lan đã từ chối lời đề nghị này vì lý do khó đỡ.

Có thông tin cho rằng, Thái Lan có thể tái ngộ ĐT Việt Nam trong tháng 3 nhờ lời mời từ LĐBĐ Hong Kong (HKFA), sau khi họ bày tỏ nguyện vọng mời 3 đội Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Singapore tham dự giải đấu giao hữu.

Thái Lan từ bỏ cơ hội bám đuổi ĐT Việt Nam ở BXH FIFA vì lý do khó đỡ

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT