Quảng cáo

Thái Lan nhầm lẫn tai hại về giải châu Á, vỡ mộng 'phục hận' Indonesia

Thứ ba, 23/05/2023 18:40 PM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Thái Lan (FAT) có thông báo không chính xác về Vòng loại U23 châu Á 2024, qua đó lỡ hẹn 'phục hận' Indonesia sau SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

SEA Games 32 tiếp tục là kỳ đại hội thất vọng với Thái Lan khi lần thứ 3 liên tiếp không thể giành HCV bóng đá nam, kể từ năm 2017. Cay đắng hơn khi họ 2 lần liền để thua ở trận chung kết, trước Việt Nam và Indonesia.

Không những vậy, thất bại bẽ bàng 2-5 trước U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32 còn khiến U22 Thái Lan đối mặt nhiều án phạt nặng, do hành vi quá khích, xô xát với đối phương của cầu thủ và ban huấn luyện.

Sau SEA Games 32, U22/23 Thái Lan sẽ hướng đến Vòng loại U23 châu Á 2024 - giải đấu mà cả Thái Lan và Việt Nam, Indonesia đều được AFC trao quyền chủ nhà đăng cai một trong số 11 bảng đấu.

346294560-1210621499612563-2670954105618230401-n-1684837562.jpg
Thái Lan và Indonesia không thể tái ngộ nhau tại Vòng loại U23 châu Á 2024 (Ảnh: Cambodia 2023)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có thông báo về lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, FAT lại có nhầm lẫn tai hại về bảng phân hạng nhóm hạt giống.

Theo đó, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã hiểu sai "bảng xếp hạng các đội tuyển U23 tại Vòng loại U23 châu Á 2024" thành "các nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng", qua đó khiến người hâm mộ nước này tưởng rằng sẽ có cơ hội tái ngộ và phục thù Indonesia.

Theo thông báo của FAT, U23 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1 còn U23 Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 (thực ra là nằm ở 2 nhóm xếp hạng khác nhau) nên có thể đụng độ nhau nếu nằm cùng 1 bảng đấu.

Tuy nhiên, AFC đã quy định 11 quốc gia chủ nhà nằm ở cùng một nhóm hạt giống và sẽ bốc thăm riêng biệt. Do đó, cả Thái Lan và Việt Nam, Indonesia sẽ không thể chạm trán nhau tại Vòng loại U23 châu Á 2024. 

348569634-965063428247385-6771896067663559142-n-1684837678.jpg
LĐBĐ Thái Lan nhầm lẫn về nhóm hạt giống bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2024 (Ảnh: FAT)

Nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2024 được AFC công bố hôm 22/5 như sau:

Nhóm chủ nhà: Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam

Nhóm 1: Nhật Bản, Australia, Iraq, Turkmenistan, UAE

Nhóm 2: Iran, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Syria, Ấn Độ, Singapore

Nhóm 3: Kyrgyzstan, Palestine, Yemen, Đông Timor, Đài Loan, Lebanon, Lào, Bangladesh, Hong Kong, Maldives, Oman

Nhóm 4: Mông Cổ, Philippines, Afghanistan, Brunei, CHDCND Triều Tiên, Guam, Macau, Pakistan, Qatar

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào 14h ngày 25/5 tại Kuala Lumpur, Malaysia. U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ rơi vào bảng đấu thú vị nhớ có nhiều lợi thế.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT