Quảng cáo

Sao HAGL làm điều hiếm có sau 2 năm, 'bắn tín hiệu' tới HLV Park

Thứ hai, 14/11/2022 15:25 PM (GMT+7)
A A+

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL khiến tất cả phải ngỡ ngàng với thành tích hiếm có sau hơn 2 năm, trước ngày ĐT Việt Nam hội quân.

Nghe nội dung bài viết

HAGL đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League 2022. Ở vòng đấu áp chót chiều 13/11, đội bóng phố Núi giành thắng lợi 3-2 đầy kịch tính trên sân Thanh Hóa để lọt vào Top 5. Dù có lợi thế dẫn trước 2 bàn, HAGL chút nữa đã không thể có được 3 điểm trọn vẹn.

Đáng chú ý, người mang về chiến thắng cho HAGL là cái tên ít khi điền tên mình lên bảng tỷ số - tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Phút 87, cầu thủ quê Thái Bình bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm và dứt điểm quyết đoán tình huống bóng chạm xà ngang bật ra sau cú đánh đầu của Văn Toàn, tung lưới Thanh Hóa.

Được biết, đây là bàn đầu tiên của Tuấn Anh ở mùa 2022, và là bàn đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1995 sau hơn 2 năm (849 ngày) cho HAGL. Lần gần nhất Tuấn Anh làm tung lưới đối phương là ngày 17/7/2020 trong trận thắng Quảng Nam 3-1 ở vòng 10 V-League.

Tuấn Anh đã thi đấu 7 mùa V-League cùng HAGL và mới ghi 4 bàn. Mùa giải năm nay, tiền vệ 27 tuổi chơi 19 trong 23 trận với 1.416 phút, trong đó có 16 trận đá chính.

Sao HAGL làm điều hiếm có sau 2 năm, 'bắn tín hiệu' tới HLV Park 217545
Tuấn Anh ghi bàn đầu tiên sau hơn 2 năm cho HAGL (Ảnh: HAGL)

Đây có thể xem như cú hích tinh thần cho chính Tuấn Anh ở giai đoạn tới. Tiền vệ của HAGL nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung ngày 23/11 sắp tới. Nếu tiếp tục thể hiện tốt, Tuấn Anh hoàn toàn có cơ hội tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm

Dấu ấn của Tuấn Anh cũng tiếp thêm động lực cho HAGL - đội vẫn còn mục tiêu ở mùa 2022. Đó là Cúp Quốc gia. Và cuối tháng 11 này, họ cũng sẽ đối đầu với chính Hà Nội FC tại bán kết Cúp Quốc gia. HLV Kiatisak Senamuang kỳ vọng có thể giúp đội bóng phố Núi giành được danh hiệu ở mặt trận này.

Nếu vô địch Cúp Quốc gia 2022, HAGL sẽ có cơ hội cùng Hà Nội FC đại diện Việt Nam ở đấu trường số 1 châu Á cấp CLB AFC Champions League 2023. Hồi đầu năm nay, Tuấn Anh và các đồng đội vinh dự là đội bóng Việt Nam duy nhất tranh tài ở sân chơi danh giá này và đã thể hiện rất tốt ở vòng bảng. 

HLV Park có động thái mới, gọi thêm cầu thủ Việt kiều lên ĐT Việt Nam?

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT