Quảng cáo

Madam Pang đưa cầu thủ Thái Lan sang Tây Ban Nha sau AFF Cup

Thứ năm, 02/02/2023 09:47 AM (GMT+7)
A A+

Trưởng đoàn ĐT Thái Lan Madam Pang quyết định để các cầu thủ Thái Lan có thêm cơ hội chơi bóng ở châu Âu sau AFF Cup 2022.

Vượt qua ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022, Thái Lan có lần thứ 7 thống trị Đông Nam Á. Chức vô địch này một lần nữa chứng tỏ khẳng định Thái Lan vẫn là nền bóng đá đẳng cấp ổn định nhất khu vực.

Sức mạnh của đội tuyển Thái Lan được xây dựng từ nhiều yếu tố, trong đó chất lượng con người và sự chuyên nghiệp của giải VĐQG Thai League đóng vai trò quan trọng. Xứ chùa Vàng cũng là quốc gia Đông Nam Á có số lượng cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài nhiều nhất.

Mới đây, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục có cơ hội được xuất ngoại thi đấu ở châu Âu, cụ thể là tại Tây Ban Nha nhờ tài ngoại giao của Madam Pang. Theo đó, sau chức vô địch AFF Cup 2022, trưởng đoàn ĐT Thái Lan đã tiến hành hợp tác với CLB Levante (La Liga 2).

327464898-2980386435599298-5139733774930133116-n-1675305914.jpg
Madam Pang hợp tác với CLB Levante đưa cầu thủ Thái sang Tây Ban Nha (Ảnh: Port FC)

Được biết, Madam Pang vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa CLB Thai Port do bà làm chủ và CLB Levante - đang chơi tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha La Liga 2.

Trong nội dung hợp tác, phía CLB Levante cho biết sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ CLB Thai Port sang tập luyện, bồi dưỡng và có khả năng ký hợp đồng về sau. Bên cạnh đó, đội bóng Tây Ban Nha sẽ hỗ trợ nâng cao trình độ quản lý của CLB Thai Port cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Đội hình CLB Thai Port hiện tại sở hữu nhiều cái tên góp mặt ở ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2022 vừa qua như tiền vệ Bordin Phala, Philip Roller, hậu vệ Suphanan Bureerat hay tài năng trẻ Thái kiều Ben Davis,...

downloaderla-63db243a24430-1675306060.jpg
Thái Lan có số lượng cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài nhiều áp đảo

Việc bóng đá Thái Lan có nhiều cầu thủ thi đấu tại nước ngoài là điều rất đáng ngưỡng mộ. Những ngôi sao xứ chùa Vàng xuất ngoại chơi bóng đều được đánh giá là thành công, khi trở về Đông Nam Á đều cho thấy đẳng cấp vượt trội, ví dự như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Supachok....

Trong khi đó, số lượng cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng còn ít và chưa được trọng dụng. Hiện tại chỉ có Quang Hải (Pau FC - Pháp), Công Phượng (Yokohama FC - Nhật Bản), Văn Toàn (Seoul E Land - Hàn Quốc) và Huỳnh Như (Lank FC - Bồ Đào Nha) là cầu thủ xuất ngoại.

Quang Hải lần đầu ra sân sau AFF Cup, Pau FC giành điểm quý giá

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT