Quảng cáo

LĐBĐ Việt Nam ra liên tiếp các án phạt

Thứ tư, 06/03/2024 07:40 AM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định kỷ luật cho hai đội bóng ở giải hạng Nhất Quốc gia 2023/24 sau các vi phạm.

Bên cạnh V-League, cuộc cạnh tranh cho suất lên hạng tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023/24 cũng rất đáng chú ý. Giải đã đi qua 11 vòng đấu với sự thăng hoa trên ngôi đầu của SHB Đà Nẵng.

Ở nhóm xuống hạng, CLB Phú Thọ đang "cầm đèn đỏ", trong khi Hòa Bình và Đồng Tháp xếp trên áp chót. Đây cũng là hai đội bóng phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng Việt Nam (VFF) mới đây.

Theo đó ngày 5/3, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ban hành các Quyết định kỷ luật tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – Bia Sao Vàng 2023/24, cụ thể:

LongAn-DongThap2023-24-04
CLB Đồng Tháp (xanh) vi phạm quy chế giải đấu (Ảnh: VPF)

Quyết định 121/QĐ-LĐBĐVN: 

Phạt CLB Hòa Bình 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Phú Thọ và CLB Hòa Bình ngày 1/3/2024 tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – Bia Sao Vàng 2023/24.

Quyết định 122/QĐ-LĐBĐVN: 

Phạt CLB Đồng Tháp 5.000.000đ (Năm triệu đồng) do vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận đấu giữa CLB Long An và CLB Đồng Tháp ngày 2/3/2024 tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – Bia Sao Vàng 2023/24.

Khi ấy, Đồng Tháp đã để thua tối thiểu Long An 0-1 trên sân Long An, tạo điều kiện để đội chủ nhà nhảy một mạch lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này, CLB Đồng Tháp chỉ đăng ký 20 cầu thủ, thiếu 1 người so với quy định của giải hạng Nhất. Do đó, ban kỷ luật VFF đã đưa quyết định xử phạt.

phutho-hoabinh2023-24-11-1709685576.jpg
CLB Phú Thọ (trắng) nhận án phạt từ LĐBĐ Việt Nam (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, CLB Phú Thọ vẫn có thể có được trận hòa 1-1 với Hòa Bình trên sân nhà, nhưng để lại hình ảnh không đẹp với nhiều pha tranh cãi và thi đấu bạo lực.

Đội bóng của HLV Nghiêm Xuân Mạnh mất người ngay ở phút 24 với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Nguyễn Đức Tùng vì cản phá trái phép. 4 phút sau, đến lượt Phó Giám đốc điều hành Trần Quang Tuấn nhận thẻ đỏ truất quyền làm nhiệm vụ vì phản ứng trọng tài.

Ở phút bù giờ 90+1, CLB Phú Thọ tiếp tục thiệt quân sau khi Quách Đình Công nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong trận, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Anh Quân và thành viên ban huấn luyện Đậu Ngọc Tân là những cái tên bị thẻ vàng cảnh cáo.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT