Quảng cáo

Lập kỳ tích dự World Cup, Việt Nam nhận thưởng 'khủng' từ FIFA

Thứ sáu, 17/03/2023 17:40 PM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận số tiền thưởng cực lớn từ FIFA nhờ giành quyền tham dự VCK World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hiện thực hóa giấc mơ góp mặt ở đấu trường thế giới khi giành vé tới VCK World Cup nữ 2023. Ngay từ thời điểm này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hội quân để chuẩn bị cho giải đấu vào tháng 7.

Mới đây, ĐT nữ Việt Nam đã đón nhận thông tin cực vui trong lần đầu tham dự World Cup. Theo đó, Huỳnh Như và các đồng đội có thể nhận về số tiền thưởng cực khủng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Cụ thể, nhờ tổng quỹ thưởng của World Cup nữ 2023 được nâng lên 110 triệu USD, ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận về từ 1,5 triệu đến 1,875 triệu USD (khoảng 44,3 tỷ đồng) kể cả không vượt qua vòng bảng.

z4154752307480-c90bdffc4b262bb4e6c723eee77623be-e1677904994774-1679048602.jpg
ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận số tiền thưởng khủng khi tham dự World Cup 2023 (Ảnh: VFF)

Quỹ thưởng 110 triệu USD tại VCK World Cup nữ 2023 cao gấp ba lần so với kỳ World Cup trước đó. 4 năm trước tại Pháp, tổng quỹ thưởng là 30 triệu. Mỹ - nhà vô địch khi đó - được thưởng 4 triệu USD, trong khi tám đội dừng bước ở vòng bảng nhận 750.000 USD mỗi đội.

Bên cạnh quỹ thưởng, FIFA cũng sẽ dành khoảng 42 triệu USD chi trả cho sự chuẩn bị các đội tuyển dự giải và quyền lợi CLB có cầu thủ tham dự. Khoản tiền này năm 2019 là 20 triệu USD.

Được biết, việc tiền thưởng tăng gấp ba so với năm 2019 bắt nguồn từ việc World Cup nữ 2023 tăng số đội từ 24 lên 32. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức và cá nhân đã lên tiếng đấu tranh để thu hẹp khoảng cách tiền thưởng với World Cup nam.

women-team-2023-e1677052025349-1679048700.png
Kế hoạch tập trung của ĐT nữ Việt Nam hướng đến World Cup nữ 2023 (Ảnh: VFF)

Tại VCK World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với đội tuyển Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Đây đều là những đội bóng hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Trong ngày 4/3, chiếc cúp vàng FIFA World Cup nữ 2023 đã đến Việt Nam, điểm đến thứ tư của hành trình. FIFA và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức buổi lễ hoành tráng tại trụ sở VFF để rước cúp vàng FIFA World Cup 2023.

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang tập luyện tại Quảng Ninh với lực lượng 31 cầu thủ. Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như không được triệu tập do bận thi đấu ở Lank FC (Bồ Đào Nha) nhưng có khả năng vẫn tham dự SEA Games 32.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT