Quảng cáo

Huỳnh Như về Việt Nam, Lank FC lập tức nhận kết quả buồn

Thứ hai, 20/02/2023 18:00 PM (GMT+7)
A A+

Lank FC vừa phải nhận trận thua đậm sau khi tạm chia tay tiền đạo Huỳnh Như về Việt Nam nghỉ phép.

Tiền đạo Huỳnh Như đã trở về Việt Nam hôm 19/2 ở kỳ nghỉ phép trong thời gian giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha (Liga BPI) tạm dừng, nhường chỗ cho đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đá play-off World Cup nữ 2023.

Ở đợt về phép này, Huỳnh Như sẽ tranh thủ thăm gia đình sau 6 tháng xuất ngoại thi đấu, đồng thời tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam - nơi cô có khả năng được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp.

Trái ngược với niềm vui của Huỳnh Như, Lank FC lại phải đón nhận kết quả đáng buồn trong ngày tạm "chia tay" đội trưởng ĐT nữ Việt Nam.

332408683-1703375983454752-2732227774220631500-n-1676857639.jpg
Lank FC B để nhận trận thua đậm trước Gil Vicente (Ảnh: CLB)

Theo đó, đội hình B của Lank FC đã hứng chịu trận thua đậm 0-3 trước Gil Vicente ở giải đấu dành cho các đội dự bị của các CLB nữ Bồ Đào Nha.

Các cầu thủ Lank FC B đã thi đấu dưới sức, để cho Karol Mineira lập cú đúp và Adriana Semedo chọc thủng lưới, qua đó mang về 3 điểm quan trọng cho Gil Vicente.

Đây chắc chắn là điều mà Lank FC B cần cải thiện trong thời gian tới. Đội hình B của Lank FC cũng sẽ có những cầu thủ ít được thi đấu từ đội chính xuống chơi để lấy cảm giác bóng và tìm lại phong độ.

Điều này giống với trường hợp của Nguyễn Quang Hải tại Pau FC. Khi không cạnh tranh được suất thi đấu ở đội một, người đại diện đã chủ động xin cho tiền vệ 26 tuổi xuống đội B đá giải hạng 5 nước Pháp.

huynh-nhu-0-3316-1675060698.jpeg
Huỳnh Như tạm 'chia tay' Lank FC về Việt Nam nghỉ phép (Ảnh: CLB)

Trở lại với Huỳnh Như, chân sút quê Trà Vinh gia nhập Lank FC từ tháng 8/2022, và hòa nhập nhanh rồi tỏa sáng trong màu áo mới. Qua 16 trận, cô ghi sáu bàn, kiến tạo hai, đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất đội.

Tuy nhiên, tiền đạo Việt Nam chưa xem đó là thành công. "Tôi vẫn còn nhiều điều để học hỏi ở Lank FC. Dù mới sang Lank sáu tháng, tôi sẽ có rất nhiều chuyện để kể với mọi người. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn nói rằng, đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời".

Nói về khả năng lần thứ 5 đoạt QBV nữ Việt Nam, Huỳnh Như khiêm tốn: "Cuộc đua Quả Bóng Vàng năm nay rất hấp dẫn vì có nhiều cầu thủ xứng đáng.

Đặc biệt, các đồng đội của tôi ở CLB TP.HCM đã thể hiện tất tốt và giành nhiều thành công. Tôi mong đêm gala trao giải tối 25/2 tới sẽ có nhiều thú vị và bất ngờ".

Đang tỏa sáng ở trời Âu, Huỳnh Như lọt Top đề cử danh hiệu cao quý

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo