Quảng cáo

HLV châu Âu tiếc nuối về cầu thủ hay nhất Việt Nam

Chủ nhật, 21/05/2023 21:15 PM (GMT+7)
A A+

HLV Bozidar Bandovic của Hà Nội FC thừa nhận khó khăn khi thiếu vắng Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Văn Quyết.

Nghe nội dung bài viết

Sau 1 tháng tạm nghỉ cho SEA Games 32, Hà Nội FC sẽ tái xuất V-League 2023 với cuộc tiếp đón Đà Nẵng ở vòng 8 vào 19h15 ngày 22/5.

Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng thủ đô tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thanh Hóa. Dẫu vậy, rất nhiều thử thách đang chờ Hà Nội FC khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì các lý do khác nhau.

Trong đó, đáng kể nhất là sự vắng mặt của tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết sau án treo giò 8 trận, vì hành vi phản ứng trọng tài thái quá ở trận thua Bình Định ở vòng 7 hôm 17/4.

van-quyet-nhan-an-phat-1682333975.jpg
HLV Hà Nội FC thừa nhận gặp khó khi thiếu vắng Văn Quyết

Chia sẻ trước trận gặp Đà Nẵng, HLV Bozidar Bandovic của Hà Nội FC thừa nhận khó khăn vì mất Văn Quyết, tiếc nuối cho án phạt quá nặng cho Quả bóng Vàng Việt Nam 2022.

"Văn Quyết là cầu thủ tốt nhất của Hà Nội FC cũng như cả giải VĐQG Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy với Hà Nội FC được thể hiện từ đầu giải cho đến hiện tại. Với tôi, án phạt treo giò 8 trận đối với Văn Quyết là quá nặng.

Hiện tại tôi chưa thể trả lời ai có thể thay thế Văn Quyết. Hà Nội FC gặp những vấn đề liên quan đến sức khỏe cầu thủ từ trong lẫn ngoài buổi tập. Tôi cần thời gian để tìm phương án thay Văn Quyết", HLV người Montenegro cho hay.

HLV Bandovic nói thêm: “Bên cạnh Văn Quyết, Hà Nội FC gặp một số trường hợp vắng mặt đáng tiếc. Hùng Dũng và Xuân Tú phải mổ ruột thừa. Đội cũng phải có những tính toán nhân sự.

347642441-224102593662585-4353127961000395628-n-1684678169.jpg
Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của Hùng Dũng (Ảnh: HNFC)

Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng một đội bóng không thể phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Các cầu thủ luôn phải sẵn sàng tâm thế ra sân, thi đấu hết mình về kết quả của toàn đội. Trong thời gian qua, đội cũng đã cố gắng cải thiện thể trạng và chiến thuật”.

Hà Nội FC đang sở hữu tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng - đồng Vua phá lưới SEA Games 32 với 5 bàn thắng. Trở về từ U22 Việt Nam, cơ hội để chân sút này thi đấu tại V-League vẫn còn bỏ ngỏ.

"Văn Tùng là một tài năng trẻ. Trong thời gian qua, cậu ấy không có nhiều thời gian tập với đội, chủ yếu là trên U22 Việt Nam. Trong 5 tháng qua, tôi chỉ có khoảng 10 buổi làm việc với Tùng.

Các cầu thủ trẻ tất nhiên sẽ được phát triển ở đội tuyển trẻ nhưng cũng cần rèn luyện ở CLB. Tôi nghĩ Tùng sẽ tiến bộ hơn khi tập với CLB”, HLV Hà Nội FC cho hay.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT